Chư Tăng, Ni hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-6, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư Ni chùa Bảo Quang đã đến trao tặng quà hỗ trợ bà con tại khu vực bị phong tỏa.

Được biết, để kiểm soát dịch bệnh tránh lây lan trong cộng đồng, ngày 24-6, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Đà Nẵng đã áp dụng phong tỏa theo chỉ thị 16 của Chính phủ đối với khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng với 784 hộ, 3.000 dân, đa số là dân lao động.

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh trao quà tại khu vực phong tỏa tam giác 1

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh trao quà tại khu vực phong tỏa tam giác 1

Tại đây, đoàn đã trao tặng 300 thùng mì tôm, 1,5 tấn gạo, nước uống, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn đến bà con. Bên cạnh đó, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh cũng đã tặng bì thư để động viên các chốt kiểm soát khu phong tỏa.

Tổng giá trị hỗ trợ hơn 90 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Minh Thành trao tặng 200 ký gạo

Hòa thượng Thích Minh Thành trao tặng 200 ký gạo

Cũng trong chiều 25-6, Hòa thượng Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Viên Quang (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã đến trao tặng cho bà con tại khu vực phong tỏa cứng thuộc phường Thạc Gián 200 kg gạo.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN quận Thanh Khê cùng lãnh đạo chính quyền phường Thạc Gián và phường Tân Chính đã tiếp nhận quà để chuyển đến bà con và cảm ơn tấm lòng của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn trong đại dịch Covid 19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày