Chư Tăng và Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo

Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo
Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-4, chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức cho chư Tăng, Phật tử hiến máu cứu người.
Ngay từ sáng sớm đã có nhiều vị Tăng và Phật tử chờ được hiến máu

Ngay từ sáng sớm đã có nhiều vị Tăng và Phật tử chờ được hiến máu

Có mặt từ sáng sớm tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Vĩnh Nghiêm, chị Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Q.Tân Bình) cho biết tình cờ đi làm ngang qua chùa, thấy pano thông tin, vậy là chị sắp xếp thời gian có mặt để hiến máu.

Chị Trinh cho biết trước khi đi đến điểm hiến máu cũng đọc các thông tin để đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

Chư Tăng và Phật tử hiến máu

Chư Tăng và Phật tử hiến máu

Là lần thứ 7 hiến máu nhân đạo, Đại đức Thích Tâm Tuệ (chùa Vĩnh Nghiêm) chia sẻ, là một người con Phật, học theo tinh thần nhà Phật, thể hiện tinh thần từ bi, thương yêu đến mọi người. "Với tâm niệm mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, tôi mong những giọt máu này sẽ giúp đỡ đến những người cần, những bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện đang cần máu".

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Q.Tân Bình) hiến máu tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Q.Tân Bình) hiến máu tại chùa Vĩnh Nghiêm

Thượng tọa Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh, cũng là một trong những hoạt động hướng đến chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM, được sự chỉ đạo của Thượng tọa trụ trì, chùa tổ chức hiến máu nhân đạo. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần chia sẻ, thương yêu của dân tộc, học theo hạnh của Bồ-tát thực hành Bồ-tát đạo, thể hiện một phần qua hiến máu cứu người.

"Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại"

"Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại"

Theo đó, hơn 10 năm qua, mỗi năm, chùa Vĩnh Nghiêm đều tổ chức 2 lần hiến máu, bổ sung vào ngân hàng máu. Sáng ngày 6-4-2025, có 132 chư Tăng, Phật tử tham gia hiến máu cứu người và đều hiến 350ml/ người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày