Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng Phật đản đến các tự viện

Ông Nguyễn Nam Tiến thăm và tặng quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Khế Chơn tại chùa Thiên Minh
Ông Nguyễn Nam Tiến thăm và tặng quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Khế Chơn tại chùa Thiên Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp Phật đản Phật lịch 2565, ngày 19-5, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc mừng chư vị giáo phẩm ở một số cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.
Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh tại chùa Từ Lâm

Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh tại chùa Từ Lâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, của chức sắc, chức việc nói riêng. Các hoạt động nổi bật như việc tuyên tuyền, vận động đồng bào Phật tử tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là trong thời gian vừa qua đã chung tay phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tại tổ đình Kim Tiên

Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tại tổ đình Kim Tiên

Theo thông tin từ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đây là mùa Phật đản thứ hai Thừa Thiên Huế không hạ thủy 7 hoa sen tôn trí trên sông Hương, không tổ chức diễu hành xe hoa, không rước Phật, không văn nghệ cúng dường, không triển lãm… Tuy nhiên, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà vẫn thành kính hướng về ngày Phật đản bằng những hoạt động ý nghĩa được tổ chức an toàn và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày