Chư tôn đức HĐCM, HĐTS viếng tang HT.Thích Trung Hậu

GNO - Chiều nay, 7-6 (nhằm 24-4-Mậu Tuất), chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN; Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN các tỉnh, thành đã quang lâm chùa Linh Thái, nơi tôn trí kim quan HT.Thích Trung Hậu, UVTT HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Tổng biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo để kính viếng Giác linh vừa viên tịch.

ANHAA (20).JPG

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN niêm hương cầu nguyện

Đặc biệt, Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ GHPGVN đã gởi bức trướng với dòng chữ “Cao đăng Phật quốc” viếng tang và cầu nguyện.

Đoàn do HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dẫn đầu, tháp tùng có chư tôn giáo phẩm Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; cùng chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh; chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư; cùng lãnh đạo Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Chư tôn đức giáo phẩm đã niệm hương trước Giác linh đài, nhiễu kim quan và ghi vào sổ tang những dòng tưởng niệm, cầu nguyện Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc, chia buồn cùng pháp quyến, hiếu đồ.

PC.JPG

Bức trướng với dòng chữ “Cao đăng Phật quốc” của Đức Pháp chủ GHPGVN

ANHAA (9).JPG
Chư tôn đức thành kính tưởng niệm trước Giác linh Hòa thượng

Chiều qua, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Ban biên tập báo Giác Ngộ do HT.Thích Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM,  Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Giác Ngộ làm trưởng đoàn, đã hướng dẫn đoàn đến chùa Linh Thái để niêm hương, viếng tang HT.Thích Trung Hậu.

Được biết, trong 3 ngày qua, hơn 200 đoàn lãnh đạo cơ quan nhà nước; BTS GHPGVN tỉnh, thành phố; các tổ chức, hội, đoàn; thân tộc và Phật tử gần xa trong và ngoài nước, đã đến chùa Linh Thái, kính viếng Giác linh và ghi lại những dòng lưu niệm ở sổ tang.

ANHAA (8).JPG
HT.Thích Giác Toàn và phái đoàn hữu nhiễu kim quan

ANHAA (25).JPG
Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan

ANHAA (28).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn ghi sổ tang lưu niệm

Theo cáo phó, do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 4-6-2018 (nhằm ngày 21-4-Mậu Tuất) tại chùa Linh Thái (số 26/11C đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh).

Lễ truy điệu vào lúc 7giờ, ngày 9-6-2018 (nhằm ngày 26-4-Mậu Tuất); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Thái, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM.

ANHAA (5).JPG

Đoàn Viện Nghiên cứu Phật học VN ghi sổ tang lưu niệm

ANHAA (24).JPG
HT.Thích Hải Ấn thay mặt tông phong và môn nhân pháp quyến cảm tạ

ANHAA (22).JPG
Thành kính tri ân, tưởng niệm trước Giác linh đài HT.Thích Trung Hậu

ANHAA (2).JPG

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết sổ tang

ANHAA (19).JPG
Ban HDPT Phật giáo TP.HCM viếng tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày