Chư vị giáo phẩm quận Gò Vấp viếng tang Hòa thượng Thích Chánh Tâm

Di ảnh Hòa thượng Thích Chánh Tâm tại chùa Huỳnh Kim, quận Gò Vấp, TP.HCM
Di ảnh Hòa thượng Thích Chánh Tâm tại chùa Huỳnh Kim, quận Gò Vấp, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-9, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã viếng tang Hòa thượng Thích Chánh Tâm tân viên tịch tại chùa Huỳnh Kim (546 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp: Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Nhật Lang; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận Gò Vấp đã dâng hương, tưởng niệm Hòa thượng Thích Chánh Tâm tân viên tịch.

Chư Tăng

Chư Tăng

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, trụ trì chùa Huỳnh Kim đã thay lời Ban Tổ chức, cảm tạ đến chư tôn đức giáo phẩm và Tăng Ni Phật giáo quận đã đến viếng tang tưởng niệm và có thời kinh tiễn đưa Hòa thượng viên tịch trong tình linh sơn pháp lữ.

Chư Ni Phật giáo quận Gò Vấp

Chư Ni Phật giáo quận Gò Vấp

Theo đó, Hòa thượng Thích Chánh Tâm có pháp tự Nhựt Hiển, pháp hiệu Huệ Hải, sinh năm 1931.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 10 giờ 30 ngày 15-8-Nhâm Dần (10-9-2022). Trụ thế 92 năm. Hạ lạp 50 năm.

Thượng tọa Thích Giác Trí cảm tạ

Thượng tọa Thích Giác Trí cảm tạ

Tang lễ được cử hành tại chùa Huỳnh Kim (546 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ nhập kim quan diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-9-2022. Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 17-8-Nhâm Dần (12-9-2022). Sau đó kim quan sẽ được trà trỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày