Chùa Giác Nguyên tổ chức hành hương thập tự đầu Xuân Nhâm Dần

Đầu năm hành hương thập tự
Đầu năm hành hương thập tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Tăng, đạo hữu, Phật tử chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức chuyến hành hương đến 10 ngôi chùa để chiêm ngưỡng nét xuân nơi những cửa thiền và gieo hạt phước điền cầu nguyện một năm mới đầy an lạc.
Đoàn hành hương đã đảnh lễ, cúng dường Tam bảo trong niềm hoan hỷ, an lạc

Đoàn hành hương đã đảnh lễ, cúng dường Tam bảo trong niềm hoan hỷ, an lạc

Mỗi độ đầu xuân, mồng 7 tháng Giêng, chư Tăng, đạo hữu, Phật tử chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức chuyến hành hương đến 10 ngôi chùa để chiêm ngưỡng nét xuân nơi những cửa thiền và gieo hạt phước điền cầu nguyện một năm mới đầy an lạc.

Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Giác Nguyên dẫn đầu đoàn cùng chư Tăng, Phật tử hành hương lần lượt đến các chùa: Giác Quang, Diệu Giác, Tôn Lương, An Thành thuộc huyện Thăng Bình; các chùa: Đạo Nguyên, Tịnh Độ, Sư nữ Diệu Quang, Trường Thọ, Long Hoa và chùa Tam Bảo (TP.Tam Kỳ).

Thăm những ngôi tự viện vào dịp đầu năm trở thành nét văn hóa của người Phật tử

Thăm những ngôi tự viện vào dịp đầu năm trở thành nét văn hóa của người Phật tử

Tại mỗi tự viện, đoàn hành hương đã đảnh lễ, cúng dường Tam bảo trong niềm hoan hỷ an lạc. Đại đức Thích Tánh Thông thay mặt đạo hữu, Phật tử trong đoàn vấn an, kính chúc khánh tuế đến chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì và Tăng, Ni chúng; đồng hướng Tam bảo cầu nguyện cho quốc thái, dân an, Phật pháp trường tồn, già lam hưng thịnh, dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình, nơi nơi an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày