Chùa Giác Tâm cúng dường trường hạ tại Bình Dương và TP.HCM

Tác bạch cúng dường ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Tác bạch cúng dường ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-6, Đại đức Thích Kiến Tâm, trụ trì chùa Giác Tâm (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã hướng dẫn đoàn Phật tử tại đạo tràng cúng dường trường hạ tập trung tại Bình Dương và TP.HCM.

Theo đó, đoàn đã đến cúng dường tại các trường hạ: tổ đình chùa Hội Khánh - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chùa Bồ Đề Đạo Tràng - Hạ trường Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương; chùa Thiên Chơn - Hạ trường Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương; chùa Tây Thiên - Hạ trường Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Chơn Phát, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Chơn (trái) hoan hỷ nhận tịnh vật cúng dường
Thượng tọa Thích Chơn Phát, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Chơn (trái) hoan hỷ nhận tịnh vật cúng dường

Tại các nơi đến, đoàn đã đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường chư Tăng Ni trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566. Được biết, tịnh tài và tịnh vật cúng dường các trường hạ tổng trị giá hơn 130 triệu đồng do Phật tử tại đạo tràng phát tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày