Chùa Hoằng Pháp phóng sanh tại Đồng Tháp

GNO - ĐĐ.Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) cùng ĐĐ.Thích Pháp Đăng trụ trì chùa Huệ Viễn - Đồng Nai kết hợp với chư Ni và Phật tử chùa Giác Tôn (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) tổ chức buổi phóng sanh trên sông Tiền vào sáng 6-5 vừa qua.

phong sanh 2.jpg


Phóng sanh tại sông Tiền

Sau khi thả những con vật trở về với thiên nhiên, các Phật tử được ĐĐ.Thích Pháp Đăng thuyết giảng bài pháp về hạnh phóng sanh với chủ đề "Từ bi không giết hại" tại chùa Giác Tôn.

Bài pháp thoại nêu rõ, người Phật tử nên trường chay không sát sanh để tăng trưởng tình thương yêu với chúng sanh muôn loài. Phật tử khi phóng sanh cứu loài vật, ngoài việc tăng tuổi thọ giảm bệnh tật còn thực hành ba pháp thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Đại đức nêu thí dụ: tiền thân đức Phật đã xả thân cứu vật trong kinh Kim Quang Minh

phong sanh 1.jpg
Các Phật tử hoan hỷ thực tập từ bi thông qua hạnh nguyện phóng sanh

Buổi chiều, ĐĐ.Thích Tâm Huệ cùng Phật tử trong đoàn đến ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp ủng hộ số tiền hơn 20 triệu đồng để góp phần xây dựng cầu Thủy Lợi bắc qua con rạch để thay thế cầu cũ vừa nhỏ vừa xuống cấp trầm trọng. Đồng thời, kêu gọi mạnh thường quân chung tay góp sức để cây cầu sớm được hoàn thành vì kinh phí hơn 123 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày