Chùa Huế chuẩn bị đón Tết

Chùa Huế vẫn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống gắn liền với ngày Tết của dân tộc - Ảnh: Quảng Điền
Chùa Huế vẫn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống gắn liền với ngày Tết của dân tộc - Ảnh: Quảng Điền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày cuối năm, tiết trời Huế mưa lạnh kéo dài. Tuy vậy, trong các chùa tại cố đô, việc chuẩn bị Tết vẫn được thực hiện với sự hân hoan, sôi nổi.

Dạo quanh các tự viện trong nội thành Huế, những ngày này, không khí có phần rộn ràng khác hẳn thường nhật. Công việc dọn dẹp sân vườn cho tươm tất, đơm hoa quả cúng Phật được chư Tăng Ni, Phật tử chung tay thực hiện.

Đặc biệt, truyền thống gói bánh chưng, bánh tét để dâng cúng Phật, cúng tổ là nét đẹp mà các chùa vẫn duy trì. Tất cả các công việc được cố gắng hoàn tất một cách chỉn chu trước giờ giao thừa, mừng mùa xuân Di Lặc đang đến rất gần, với ước vọng về một năm mới bình an, hoan hỷ.

Phóng viên Giác Ngộ đã ghi lại những hình ảnh về công việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão tại các tự viện trên đất cố đô:

Rực rỡ cờ Phật giáo và hoa xuân dọc lối vào Diệu Đế Quốc tự

Rực rỡ cờ Phật giáo và hoa xuân dọc lối vào Diệu Đế Quốc tự

Sắc xuân bừng lên giữa tiết trời ảm đạm

Sắc xuân bừng lên giữa tiết trời ảm đạm

Hàng năm, quý bác Phật tử vẫn lên chùa phụ gói bánh tét

Hàng năm, quý bác Phật tử vẫn lên chùa phụ gói bánh tét

Không gian tràn ngập tiếng cười hoan hỷ

Không gian tràn ngập tiếng cười hoan hỷ

Sắc xuân tại chùa Thiên Mụ

Sắc xuân tại chùa Thiên Mụ

Rực rỡ trong không gian thanh tịnh

Rực rỡ trong không gian thanh tịnh

Hoa khoe sắc bên thềm tổ đình Từ Hiếu

Hoa khoe sắc bên thềm tổ đình Từ Hiếu

Nhiều ngôi tự viện ở Huế vẫn gìn giữ truyền thống dựng nêu vào tháng Chạp

Nhiều ngôi tự viện ở Huế vẫn gìn giữ truyền thống dựng nêu vào tháng Chạp

Sắc đào rực rỡ trong không gian thất Lắng Nghe - nơi an dưỡng của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu

Sắc đào rực rỡ trong không gian thất Lắng Nghe - nơi an dưỡng của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu

Chờ đón tân xuân

Chờ đón tân xuân

Hoa khoe sắc trong vườn chùa Hải Đức

Hoa khoe sắc trong vườn chùa Hải Đức

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, sắc mai vàng trở nên hiếm hoi tại Huế

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, sắc mai vàng trở nên hiếm hoi tại Huế

Những chậu cúc khoe sắc bên hiên tổ đình Tây Thiên

Những chậu cúc khoe sắc bên hiên tổ đình Tây Thiên

Trang hoàng rực rỡ đón xuân

Trang hoàng rực rỡ đón xuân

Góc vườn xuân tại tổ đình Tây Thiên

Góc vườn xuân tại tổ đình Tây Thiên

Đơm hoa cúng Phật

Đơm hoa cúng Phật

Một góc chùa Bảo Lâm

Một góc chùa Bảo Lâm

Nụ cười xuân

Nụ cười xuân

Gói ghém ước mong một năm mới bình an, hoan hỷ

Gói ghém ước mong một năm mới bình an, hoan hỷ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày