Chùa Khánh Sơn động thổ xây dựng và đúc chuông

GNO - Sáng 21-3, chùa Khánh Sơn (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa và chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.

kontum04.JPG


Chư tôn đức quang lâm dự lễ

HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Chánh Quang, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Thông, Phó trưởng BTS; ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; Ni sư Thích nữ Diện Liên, Phó trưởng BTS tham dự, chứng minh buổi lễ.

 Về phía chính quyền tỉnh có ông Trần Bình Trọng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon tum; ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Thành và ông A Thưng - đại diện Công an tỉnh Kon Tum - Phòng PA88.


Về phía chính quyền huyện Sa Thầy có ông Đoàn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; bà Y Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Nam Bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện; bà Phan Thị Hà Tiên, Chủ tịch UBND thị trấn cùng đại diện chính quyền địa phương và hàng ngàn Phật tử trong và ngoài huyện cùng tham dự.

Lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Khánh Sơn và chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung kỳ nguyện "Người dương được an lạc - Người âm được siêu thoát", giúp bà con địa phương chuyển hóa nhận thức và thay đổi lối sống theo tinh thần trí tuệ và từ bi của đạo Phật.

kontum08.JPG
Lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh

kontum09.JPG
Lẵng hoa của Sở Nội vụ tỉnh

kontum11.JPG
Nghi thức động thổ xây chùa

kontum02.JPG
Và chú nguyện rót đồng đúc chuông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày