Chùa Long Phước xây dựng trường mẫu giáo tại Bình Định

GNO - Ngày 22-3, SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã đến thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm lễ động thổ xây dựng Trường mẫu giáo cho địa phương.

cPL (3).jpg

SC.Thích nữ Huệ Dâng phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường

Tham dự lễ động thổ khởi công xây dựng trường mẫu giáo có sự hiện diện của TT.Thích Quảng Độ, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phù Cát; SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước;  ông Phạm Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Phạm Văn Dư, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cát; Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn cùng đại diện UBND, UBMTTQ  huyện, xã và chư Tăng Ni, Phật tử, bà con địa phương.

cPL (1).jpg

Thực hiện nghi thức động thổ khởi công trường mẫu giáo

Trường mẫu giáo tại thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn  với quy mô 2 phòng học và 1 phòng vệ sinh. Dự kiến kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng do chùa Long Phước tài trợ. Sau khi hoàn thành, chùa Long Phước sẽ còn hỗ trợ một số giáo cụ học tập cho trường.

Dự kiến công trình trường mẫu giáo tại xã Cát Nhơn hoàn thành vào 22-5-2014, trường sẽ đón các cháu nhập học vào năm học mới 2014-2015.

cPL (2).jpg

Phối cảnh trường mẫu giáo tại thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn

Đây là trường mẫu giáo do chùa Long Phước làm chủ đầu tư, ký kết trực tiếp với đơn vị thi công thực hiện tại thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn và do Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cát giám sát thi công. Công trình từ thiện này nằm trong chương trình “Xây trường cho bé yêu” do chùa Long Phước phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày