Chùa, nhóm từ thiện khởi công xây cầu, tặng quà

GNO - Ngày 19-6, ĐĐ.Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu (xã Nhị Long, H.Càng Long, Trà Vinh) đã kết hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn số 28 năm 2020 tại ấp Trà Tro A, xã Hàm Giang, H.Trà Cú (Trà Vinh).

ANHB.jpg

Thực hiện nghi thức khởi công xây cầu nông thôn - Ảnh: L.Bửu

Cầu nông thôn được xây dựng với chiều dài 20 mét, chiều rộng 3 mét. Kinh phí xây dựng 100 triệu đồng do gia đình của anh Dũng Phan, chị Lan Lê, anh Quốc Vũ (Mỹ, Hồng Kông) tài trợ và sự đóng góp ngày công của bà con địa phương.

Ph.V

 * Ngày 21-6, nhóm Phật tử (TP.HCM) phối hợp với chùa Linh Phong (thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang) tổ chức tặng 130 phần quá cho trẻ  khuyết tật nghèo trong huyện. Tổng trị giá 52 triệu đồng.

P1080073.JPG

Các em khuyết tật được các nhà hảo tâm tặng quà

   Anh Tuấn

* Ngày 21-6, thực hiện chương trình “Thắp lửa yêu thương” theo định kỳ, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang đã tổ chức thăm hỏi, tặng 60 suất quà đến 60 gia đình nghèo, khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật sống ở huyện Diên Khánh. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm: tiền mặt 200.000 đồng và nhu yếu phẩm.

Tổng trị giá mua quà tặng 18 triệu đồng.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xã Khánh Hiệp 20.6.jpg

Trao quà đến đồng bào dân tộc khó khăn của xã Khánh Hiệp

Cùng ngày, nhóm cơm tình thương cô Tâm Phụng (TP.Nha Trang) đã phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh trao 250 hộp cơm chay đến 200 hội viên là người khuyết tật. 

Trước đó, ngày 20-6, Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Sài Gòn - Nha Trang phối hợp với UBND xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) tổ chức tặng quà cho 150 gia đình dân tộc thiểu số khó khăn của địa phương. Tổng trị giá 30 triệu đồng.

    Hồng Minh

* Ngày 20-6, nhóm Nghĩa Tình Quê Hương (TP.HCM) cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu giao thông Hạnh Nguyên tại huyện An Biên (Kiên Giang).

Trao tang xe lan.jpg

Trao xe lăn đến người khuyết tật khó khăn


Cây cầu này được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, kinh phí đầu tư trên 130 triệu đồng do nhóm Nghĩa Tình Quê Hương vận động mạnh thường quân hỗ trợ, chính quyền và nhân dân địa phương đối ứng.

Dịp này, nhóm Nghĩa Tình Quê Hương còn trao tặng 10 chiếc xe lăn cho người khuyết tật nghèo; 50 phần quà cho các học sinh gặp khó khăn của Trường Tiểu học Nam Thái.

Tổng trị giá trên 180 triệu đồng.


Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày