Chùa Phước Quang tổ chức đêm văn hóa “Nơi bình yên con trở về”

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Quang (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) vừa tổ chức đêm văn hóa “Mái chùa - Cha mẹ: Nơi bình yên con trở về” vào tối 27-8, tại Trung tâm hội nghị Metropole (quận 3, TP.HCM).

Ngoài thưởng thức các món chay nhân ngày đầu tháng 8 Âm lịch, 500 Phật tử, người tham dự còn được nghe Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại về hiếu đạo.

Chư tôn đức tại đêm giao lưu cùng Tăng Ni, Phật tử

Chư tôn đức tại đêm giao lưu cùng Tăng Ni, Phật tử

Tại đêm chia sẻ, Đại đức Thích Chúc Tấn, trụ trì chùa Phước Quang hồi tưởng lại quá trình dấn thân đến Đắk Nông, tiếp nhận ngôi chùa từ năm 2015 và biến nơi đây thành đạo tràng tu học, thu hút tín đồ, Phật tử về tu tập. Đặc biệt, từ năm 2016, Đại đức đã mở lớp học hè tại chùa, mỗi năm có hơn 200 học sinh về học tập, rèn luyện đạo đức, kiến thức, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác, được chính quyền và Giáo hội địa phương ghi nhận.

Được biết, trong đêm văn hóa trên, nhiều Phật tử đã hỷ cúng cho Phật sự xây dựng chùa Phước Quang mà Đại đức Thích Chúc Tấn đang kiến lập với nhiều hạng mục, từ chánh điện đến giảng đường và các công trình phụ trợ khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày