Chùa Phước Thiện tặng quà đến các lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh trong buổi phát quà tại chùa Phước Thiện
Ni sư Thích nữ Huệ Khánh trong buổi phát quà tại chùa Phước Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-5, nhân dịp mừng lễ Phật đản Phật lịch 2565, chư Ni chùa Phước Thiện (quận 12, TP.HCM) đã trao quà từ thiện đến các lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 12, trụ trì chùa Phước Thiện cho biết, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên năm nay các tự viện trên địa bàn quận 12 nói chung và chùa Phước Thiện nói riêng tổ chức lễ Tắm Phật truyền thống mang tính nội bộ, không tập trung quá 30 người theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Qua đó, các hoạt động trong mùa Phật đản này, chùa Phước Thiện tập trung công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận quà
Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận quà

Được biết, chùa Phước Thiện nằm trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận, quận 12, có nhiều lao động nhập cư, dịch bệnh lần này đã làm cuộc sống nhiều người gặp khó khăn. Vì vậy, nhân mùa Phật đản năm nay, chùa đã tặng 120 phần quà ,mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày