Chùa Quang Thọ (huyện Hóc Môn) trao học bổng khuyến học năm 2022

Trao quà đến các em mồ côi trong đại dịch Covid-19
Trao quà đến các em mồ côi trong đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-8, Chi hội khuyến học chùa Quang Thọ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã tổ chức trao học bổng cho các sinh viên, học sinh và trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19.
Chư tôn đức và lãnh đạo Hội Khuyến học huyện và lãnh đạo chính quyền tham dự

Chư tôn đức và lãnh đạo Hội Khuyến học huyện và lãnh đạo chính quyền tham dự

Tham dự có Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn, trụ trì chùa Quang Thọ; Đại đức Thích Huệ Thông, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN huyện; đại diện lãnh đạo Hội khuyến học địa phuong và 88 cháu nhận học bổng đợt này.

Theo Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Chi Hội khuyến học chùa Quang Thọ được thành lập năm 2013 đến nay đã có 150 hội viên tham gia, mục đích khuyến tài, khuyến khích và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Học sinh các cấp nhận quà khuyến học của Chi hội Khuyến học chùa Quang Thọ

Học sinh các cấp nhận quà khuyến học của Chi hội Khuyến học chùa Quang Thọ

Trong năm 2022, Chi hội khuyến học của chùa Quang Thọ đã tổ chức trao 88 suất học bổng cho các cấp học gồm: Sinh viên đại học, học sinh phổ thông, trung học và tiểu học. Đặc biệt là 9 trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19, với tổng trị giá lên đến 69 triệu đồng và vật phẩm như cặp, tập và dụng cụ học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày