Chùa Thanh Hải tổ chức lễ húy nhật HT.Thích Pháp Viên

GNO - Sáng 23-2, TT.Thích Quảng Tâm, UV Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Thanh Hải (xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh) đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 26 tôn sư - HT.Thích Pháp Viên.

Tham dự có môn đồ pháp quyến, cùng thân quyến cố Hòa thượng tại Diên Khánh, Phật tử chùa Thanh Hải, đạo tràng chùa Linh Thứu, chùa Linh Quang (TP.Nha Trang).

thhtPhapvien1c.jpg


Chân dung HT.Thích Pháp Viên (1911 - 1988)

Lễ húy nhật cố HT.Thích Pháp Viên thực hiện theo nghi lễ truyền thống, gồm niêm hương, bạch Phật, khai kinh, cúng Ngọ, tiến Giác linh Tổ, cúng tiên linh, thí thực cô hồn, cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Tâm đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cố Hòa thượng.

Theo đó, ngài húy thượng Nguyên hạ Thành, tự Thiện Châu thuộc dòng Lâm Tế  Liễu Quán, đời thứ 44; sinh năm Tân Hợi (1911), tại thôn Đại Điền Trung, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1946, ngài xuất gia học đạo với HT.Thích Nhơn Hưng, trụ trì chùa Khánh Long, Ba Ngòi. Năm Nhâm Thìn (1952), được Hòa thượng Bổn sư cho thọ Đại giới tại tổ đình Thiên Bửu (Ninh Hòa), do Tăng cang HT.Thích Phước Huệ, trụ trì chùa Sắc tứ Hải Đức, làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới.

thcungto4.JPG
Môn nhân pháp quyến tưởng niệm cố HT.Thích Pháp Viên

ththapto2.JPG
Bảo tháp - nơi an trí nhục thân cố Hòa thượng

Đầu năm Bính Ngọ (1966), được Bổn sư hứa khả và Phật tử phát tâm nên đã mua đất tại Xóm Mới, xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh), cung thỉnh HT.Thích Nhơn Hưng khai sơn và an danh là "Thanh Hải tự". Đây là ngôi chùa thứ 6, HT.Thích Nhơn Hưng chứng minh sáng lập trong bước đường hoằng dương Phật pháp.

Sau hơn 40 năm hành đạo, HT.Thích Pháp Viên đã an tường viên tịch ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Thìn (1988), trụ thế 78 năm, hạ lạp 40 năm.

Tin, ảnh: Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày