Chùa Tu ra mắt mô hình "Tâm sáng hướng thiện, đồng hành bảo đảm an ninh trật tự"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Tu và UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Tâm sáng hướng thiện, đồng hành bảo đảm an ninh trật tự" vào ngày 24-3 vừa qua.

Tham dự lễ ra mắt có Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc, chính quyền xã Nghi Phong cùng ban hộ trì chùa và một số tín đồ Phật tử trên địa bàn

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua quyết định thành lập, quy chế và kế hoạch hoạt động, cam kết thực hiện giữa chùa Tu và UBND xã Nghi Phong.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trụ trì chùa Tu ký kết chương trình hoạt động với UBND xã Nghi Phong
Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trụ trì chùa Tu ký kết chương trình hoạt động với UBND xã Nghi Phong

Theo đó, mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp, đồng hành của chư Tăng, Phật tử chùa Tu với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật trự trên địa bàn.

Hướng dẫn Phật tử chấp hành tốt quy định pháp luật và tu tập theo quy định GHPGVN; nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Được biết, đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ triển khai nhân rộng mô hình này tại các chùa trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày