Chùa và nhóm từ thiện chia sẻ Tết với người khó khăn

GNO - Chùa Khải Tường (xã Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang) hôm 20-1 đã tổ chức trao 100 phần quà Tết cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Mỗi phần quà trị giá hơn 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn,…

chua Khai Tuong tang 100 phan qua tet cho nguoi ngheo.bmp


Trao quà cho người dân xã Mỹ Đức Đông

Tổng kinh phí buổi phát quà hơn 20 triệu đồng, do Đại đức Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa khải Tường vận động Phật tử Diệu Hoa (xã Hậu Thành) tài trợ.

Hoàng Diễm

* Ngày 26, 27 Tết (20, 21-1), Phật tử Lưu Đình Long đã kết nối những người bạn trên Facebook cá nhân tổ chức chương trình "Niềm vui bất ngờ" lần thứ 11.Theo đó, chương trình đã trao 40 phần quà Tết (40 bao lì xì, 500.000 đồng/phần) tới các cụ già neo đơn, người bệnh ngặt nghèo ở 4 xã thuộc huyện Nông Sơn (Quảng Nam).
anhldl.jpg
Anh Lưu Đình Long trao quà một cụ già neo đơn
Phật tử Lưu Đình Long đang công tác tại Báo Giác Ngộ, hằng năm, vào dịp Tết, anh đều tổ chức kết nối chia sẻ trong chương trình nói trên. Tổng trị giá quà tặng năm nay là 20 triệu đồng.

Thanh Tâm

* 100 phần quà (450.000 đồng/phần) cũng vừa được nhóm từ thiện Bước chân yêu thương - do ĐĐ.Thích Đức Minh (TP.HCM) trưởng nhóm - cũng vừa được trao tới người dân xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thọ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) hôm 27 Tết (21-1) qua.Phật tử Minh Phú - đại diện nhóm tại miền Trung cho biết, quà gồm bánh, nước ngọt, lì xì... Người nhận ngoài các cụ già neo đơn còn có người khuyết tật khó khăn, đồng bào dân tộc H're.
bcyt.jpg
Đoàn đến tặng quà một hoàn cảnh bị bệnh

"Nhiều người hoan hỷ nhận quà và cho biết Tết năm nay ấm áp hơn với họ rồi" - anh Minh Phú chia sẻ.

An Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày