Chùa Yên Thái hỗ trợ kinh phí và vật tư y tế phòng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-11, Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã đến thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và người dân đang cách ly tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Tại đây, Đại đức Thích Tâm Ngọc đã động viên tinh thần không ngại đối mặt với hiểm nguy của lực lượng tuyến đầu. Đại đức bày tỏ hy vọng các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại đức Thích Tâm Ngọc hỗ trợ kinh phí và vật tư y tế đến lực lượng tuyến đầu xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An)

Đại đức Thích Tâm Ngọc hỗ trợ kinh phí và vật tư y tế đến lực lượng tuyến đầu xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An)

Đại đức đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt, 100 hộp khẩu trang, 40 bộ áo quần bảo hộ y tế, sữa tươi, bánh kẹo …cho Ban Quản lý khu cách ly và người dân đang thực hiện cách ly tại xã Châu Bình.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trân trọng bày tỏ lời cảm ơn đối với Đại đức Thích Tâm Ngọc cùng chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Yên Thái và Phật giáo huyện Quỳ Châu; mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của nhà chùa và bà con Phật tử trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày