Chùm ảnh: Nhập bảo tháp kim quan NT.Thích nữ Viên Minh

GNO - Ni trưởng Thích nữ Viên Minh, Viện chủ chùa Hồng Ân, Thừa Thiên Huế, đã an nhiên thị tịch vào lúc 05 giờ 40 phút ngày 30-6-Giáp Ngọ (26-7-2014), tại chùa Hồng Ân, đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, trụ thế 101 năm, 70 Hạ lạp.


Sáng qua, 31-7 (nhằm ngày 5-7 năm Giáp Ngọ) tại chùa Hồng Ân, lễ truy niệm, cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Viên Minh nhập bảo tháp đã diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Giác Ngộ online giới thiệu tới bạn đọc chùm ảnh lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng nhập bảo tháp.

>>

Cung tống kim quan cố NT.Thích nữ Viên Minh nhập bảo tháp

1 cung tong 1.JPG
4g sáng 31-7, tại chùa Hồng Ân

1 cung tong 2.JPG
HT.Thích Huệ Ân, sám chủ, làm lễ phát hành

1 cung tong 3.JPG
Môn đồ pháp quyến thành kính trong giờ phút chuẩn bị cung tiễn nhục thân Ni trưởng nhập bảo tháp

1 cung tong 4.JPG
TT.Thích Lương Nguyên tuyên sớ

1 cung tong 5.JPG

1 cung tong 6.JPG
Sau đó, cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Giác linh đường làm lễ cung tống kim quan nhập tháp

1 cung tong 7.JPG

1 cung tong 8.JPG
Chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư và Ni giới PG tỉnh TT-Huế dự lễ, tiễn đưa bậc tiền bối khả kính

1 cung tong 9.JPG
NT.Thích nữ Diệu Tấn cung tuyên tiểu sử

1 cung tong 10.JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện dâng lời tưởng niệm

1 cung tong 11.JPG
NT.Thích nữ Như Minh đọc lời cảm tạ

1 cung tong 12.JPG
Cung thỉnh HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh quang lâm chứng minh và thực hiện nghi thức phất trần, tuyên pháp ngữ...

1 cung tong 13.JPG

1 cung tong 15.JPG
HT.Thích Đức Phương phất trần và tuyên pháp ngữ

1 cung tong 14.JPG
Lư hương, di ảnh và bài vị của cố Ni trưởng trong giờ phút Hòa thượng chứng minh tuyên pháp ngữ

1 cung tong 16.JPG

1 cung tong 17.JPG
Kim quan trong giờ phút chuẩn bị rời linh đường

1 cung tong 18.JPG

1 cung tong 19.JPG

1 cung tong 20.JPG

1 cung tong 23.JPG
Dòng người đưa tiễn cố Ni trưởng dài như vô tận

1 cung tong 21.JPG

1 cung tong 22.JPG
Kim quang được cung thỉnh tới nghĩa trang tổ đình Tường Vân

1 cung tong 24.JPG
Rời khỏi chùa Hồng Đức - trú xứ của cố Ni trưởng

1 cung tong 25.JPG

1 cung tong 26.JPG
Nơi đoàn xe đưa tang đi qua, hương án được thiết lập, Phật tử quỳ mọp xuống đảnh lễ bậc Trưởng lão Hòa thượng Ni khả kính, một đời dấn thân phụng sự

1 cung tong 27.JPG

1 cung tong 28.JPG
Kim quan đã được đưa tới bảo tháp an trí nơi nghĩa trang tổ đình Tường Vân

1 cung tong 30.JPG
Kim quan nhập bảo tháp

1 cung tong 29.JPG
Chư Ni thành kính niệm Phật tiễn đưa

1 cung tong 31.JPG

1 cung tong 32.JPG
Vì một đời dấn thân, đạo hạnh cao dày, đạo phong khả kính nên sự ra đi của Ni trưởng để lại một khoảng trống tiếc thương, không sao tránh khỏi bùi ngùi trong phút giây tiễn biệt...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày