Có 140 hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

GNO - Chiều 7-6 (16-4 nhuận, Canh Tý), chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) đã trang nghiêm cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2564.

2vn.jpg


TT.Thích Giác Dũng đại diện chư hành giả tác bạch

Chứng minh lễ có sự quang lâm của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP, Q.3, chư tôn đức Ban chức sự trường hạ và hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Dũng đại diện hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ khai hạ. Thượng tọa cũng cho biết, năm nay trường hạ có tất cả 140 vị, trong đó 34 vị tùng hạ và 106 vị chính thức.

4vn.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giáo giới

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tán thán chùa Vĩnh Nghiêm từ khi thành lập đến nay vẫn giữ được truyền thống sơn môn chư Tổ truyền thừa, duy trì thực hiện an cư hàng năm cho hành giả là chư Tăng.

Hòa thượng cũng nhắc các vị ban chức sự lưu ý sắp xếp - với các vị lớn tuổi sau khi khai hạ thì ở yên một chỗ tu học, còn lại các vị đang theo học Trung cấp Phật học, Cao cấp, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vẫn phải đi học - thì ban chức sự tạo điều kiện để đi học.

“Ngoài thời gian đi học phải hạn chế việc ra ngoài giới trường vì những việc không cần thiết”, Hòa thượng huấn thị.

Sau đạo từ chứng minh, chư hành giả an cư đã trang nghiêm như pháp tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương, đảnh lễ Tam bảo và tác pháp an cư.

3vn.jpg
Chư tôn đức chứng minh

9vn.jpg
Chư hành giả lắng nghe đạo từ chứng minh

10vn.jpg
Chư hành giả trang nghiêm khóa lễ tác pháp tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm

11vn.jpg

13vn.jpg
Trang nghiêm như pháp thực hiện nghi thức tác pháp an cư

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày