Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Giác

GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Mil sáng 1-12 đã tổ chức lễ công bố quyết định trụ trì tịnh xá Ngọc Giác (xã Đăk Gằn, H.Đăk Mil).

ngocgiac (2).jpg


TT.Thích Quảng Tuấn trao khánh chúc ĐĐ.Minh Thông "Phật sự viên thành"

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Quảng Tráng, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS tỉnh Đắk Nông đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Giác (xã Đăk Gằn, H.Đăk Mil). Theo quyết định, ĐĐ.Thích Minh Thông chính thức trở thành trụ trì tịnh xá, sẽ hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, phù hợp pháp luật Nhà nước, Hiến chương Giáo hội.

TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh tỉnh Đắk Nông đã trao quyết định, đồng thời Thượng tọa cũng tặng quà của Ban Trị sự tỉnh, có lời sách tấn tới tân trụ trì.

ngocgiac (1).jpg


Chư Tăng, Phật tử tham dự

Tân trụ trì dâng lời phát nguyện sẽ thực hiện tốt vai trò của người trụ trì, hoằng dương Chánh pháp, tổ chức các hoạt động Phật sự "tốt đời đẹp đạo".

Đại đức cũng dâng lời tri ân đến thầy tổ, huynh đệ, Phật tử và người thân đã hỗ trợ để Đại đức được như hiện nay.

Dịp này, Đại đức tân trụ trì tịnh xá Ngọc Giác đã trao tặng 400 phần quà từ thiện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày