Công tác từ thiện của Phật giáo quận 3 trong quý III với trị giá hơn 9 tỷ đồng

Hòa thượng Thích Tăng Định, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trao hoa chúc mừng đến chư tôn đức quận
Hòa thượng Thích Tăng Định, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trao hoa chúc mừng đến chư tôn đức quận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-9, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức họp tổng kết Phật sự quý III - năm 2022, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3 (đường Kỳ Đồng, quận 3 ,TP.HCM).
Thượng tọa Thích Thiện Bửu phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Bửu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết đây là cuộc họp quan trọng nhằm tổng kết công tác Phật sự trong quý III - năm 2022. Qua đó, lắng nghe ý kiến đóng góp chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử quận 3 để góp ý cho Phật sự những tháng cuối năm sẽ được tốt đẹp.

Đại đức Thích Minh Ân báo cáo Phật sự

Đại đức Thích Minh Ân báo cáo Phật sự

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự quý III - năm 2022, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo quận 3 có Thượng tọa Thích Thanh Phong được suy cử Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Danh Lung được suy cử làm Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng 5 chư tôn đức được đại hội suy cử Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Ngày 14-8, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 3 tổ chức cung rước hương linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ mất trong đại dịch Covid-19 về an vị tại chùa Minh Đạo. Đồng thời tham gia các công tác Phật sự tại Đại lễ tưởng niệm do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Đại đức Thích Thiện Châu triển khai kế hoạch Phật sự quý III, năm 2022

Đại đức Thích Thiện Châu triển khai kế hoạch Phật sự quý III, năm 2022

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận có 482 Tăng Ni an cư tại 13 điểm. Trong đó có 6 trường hạ tập trung tại chùa Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Hưng Phước, Minh Đạo, Phật Bửu, Phước Hòa và chùa Candaransi.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn quận 3 với tổng công tác từ thiện là trên 9 tỷ đồng.

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cũng đã triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian sắp tới; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức trong quận 3.

Thượng tọa Thích Thiện Chơn báo cáo về Lớp sơ cấp Phật học quận

Thượng tọa Thích Thiện Chơn báo cáo về Lớp sơ cấp Phật học quận

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo quận 3, Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học quận 3 cho biết khóa XIV (2021-2023) có 50 vị Tăng Ni sinh đang theo học; chiêu sinh khóa XV và các chương trình giảng dạy cho khóa mới.

Nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức về các hoạt động Phật sự sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày