Công trình tôn giáo xây trái phép sẽ bị phá dỡ

GNO - Chính phủ đã bắt đầu phá dỡ công trình Phật giáo và Hồi giáo xây dựng trên đất thuộc sở hữu nhà nước mà không có sự cho phép, một quan chức cấp cao của Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar cho biết tuần trước.

Chính phủ đã dỡ bỏ 259 tu viện Phật giáo trong cả nước, trong đó có 173 cơ sở tại vùng Yangon, được xây dựng mà không có sự cho phép chính thức, U Myint Win Zaw, lãnh đạo Bộ này cho biết hôm 4-8.

"Mỗi tôn giáo ở Myanmar đều phải theo các quy tắc và quy định", ông nói.

"Chúng tôi đã đưa thông báo này lên báo chí để cho mọi người biết rằng tất cả các cá nhân và tổ chức cần phải có sự cho phép mới có thể xây dựng các công trình tôn giáo", ông nói.

"Nếu có những tòa nhà tôn giáo được xây dựng mà không có sự cho phép, chúng tôi sẽ dỡ bỏ và chúng tôi sẽ có hành động cưỡng chế nếu người chủ của các công trình đó không tuân thủ lệnh dỡ bỏ".

Myint Win Zaw cũng nói rằng, 5 người sẽ ra tòa tại bang Kachin sau khi bị bắt trong một cuộc tấn công đốt phá một nhà thờ Hồi giáo ở Hpakant vào ngày 1-7.

5 người đã bị cáo buộc dẫn đầu một đám đông đốt cháy nhà thờ Hồi giáo.

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi chính quyền thị trấn nói với quản lí của nhà thờ rằng nó sẽ phải bị phá bỏ bởi vì cấu trúc này đã không được cấp phép cho mục đích tôn giáo.

Đám đông đã tấn công nhà thờ Hồi giáo trên trước khi thủ tục pháp lý ra lệnh phá hủy được ban hành.

Văn Công Hưng
(theo Frontier Myanmar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Những thay đổi của xã hội hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với Tăng đoàn để tiếp tục tồn tại và gắn bó ý nghĩa với đời sống hiện đại

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày