Cung tống kim quan HT.Thích Chơn Ý nhập bảo tháp

GNO - Sáng nay, 12-5 (20-4-Canh Tý), tại chùa Phật Bửu (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đã diễn ra lễ truy niệm, cung thỉnh nhục thân HT.Thích Chơn Ý, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hóc Môn nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phật Bửu.

1pt.jpg


Quang cảnh lễ truy niệm HT.Thích Chơn Ý

Buổi lễ có sự hộ niệm của HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP, Trưởng Tông phong tổ đình Phật Bửu; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Trí Hườn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS; HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hóc Môn, Trưởng ban Tổ chức tang lễ; cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Hóc Môn, môn phong tổ đình Phật Bửu và môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Minh cung tuyên tiểu sử HT.Thích Chơn Ý. Theo đó, Hòa thượng Thích Chơn Ý, thế danh Lê Văn Thảo, sinh năm Giáp Tý (1924)  tại ấp Bình Hòa, xã Đức Tâm, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Năm 18 tuổi Hòa thượng phát nguyện trường chay, để tâm tụng kinh niệm Phật và nghiên cứu giáo lý Phật-đà. Năm 1959, duyên lành hội đủ, Hòa thượng xin được xuất gia với Thiền sư Chơn Như - Minh Trực tại tổ đình Phật Bửu (Q.3), được ban pháp hiệu là Chơn Ý. Từ đó, ngài ngày đêm chuyên cần tu học, trau dồi giới đức, siêng năng lễ Phật tụng kinh, nhu hòa với tất cả các huynh đệ và Phật tử.

3pt.jpg


HT.Thích Thiện Minh cung tuyên tiểu sử HT.Thích Chơn Ý

Năm 1960, ngài được Hòa thượng bổn sư cho phép thọ Sa-di, rồi Tỳ-kheo Bồ-tát giới đều tại giới đàn Phật Bửu tự và được ban pháp húy là Tâm Ý nối dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 43.

Sau khi thọ Đại giới, ngài chuyên tâm học đạo nơi Hòa thượng bổn sư 15 năm. Sau đó, ngài xin phép Bổn sư về vùng đất Hóc Môn cất lên một ngôi tịnh thất nhỏ vừa tịnh tu và hoằng dương pháp môn Tịnh độ.

Suốt cuộc đời Hòa thượng luôn lấy tinh thần “an bần thủ đạo” làm phương châm sống và hành đạo. Ngoài việc nghiêm trì giới hạnh, hướng dẫn Phật tử tu tâm dưỡng tánh, chuyên tâm niệm Phật. Hòa thượng còn dành thời gian diễn dịch kinh sách theo lối văn vần với lời lẽ bình dị, dễ hiểu, và gây ấn tượng cho người đọc. Những lời dạy của Hòa thượng đã được đệ tử tập hợp in lại thành quyển “Luận đạo đức” gồm ba tập để quảng bá trong đại chúng.

Năm 1981, Hòa thượng được tông môn Thiền tịnh đạo tràng bổ nhiệm chính thức trụ trì chùa Phật Bửu (Hóc Môn).

Từ khi nhận nhiệm vụ trụ trì, Hòa thượng một mình lo gánh vác mọi Phật sự lớn nhỏ trong chùa, một mặt quan tâm đến việc hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa đồ chúng. Oai nghi phạm hạnh của Hòa thượng lan xa nên tín đồ Phật tử ngày càng đông, đồ chúng xuất gia tăng dần theo năm tháng.

Hòa thượng thành lập Ban hộ tự với trên 200 vị, mỗi tháng 2 lần tổ chức khóa tu niệm Phật kết hợp hướng dẫn Phật pháp từ các bài của Phật học Phổ thông, đến giới thiệu các bộ kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích…

4pt.jpg


Môn đồ đệ tử cố Hòa thượng

Với giới đức thanh cao, năm 1987, Hòa thượng được BTS GHPGVN huyện Hóc Môn cung thỉnh giữ vai trò Cố vấn Chứng minh Phật giáo huyện cho đến ngày viên tịch. Hòa thượng cũng được thỉnh giảng pháp ở nhiều đạo tràng trong và ngoài huyện.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng thường xuyên tặng quà cho người khó khăn, người nghèo cơ nhỡ, tham gia công tác xã hội tại địa phương nên được xã Tân Thới Nhì và huyện Hóc Môn tặng nhiều bằng khen.

Năm 2018, nhận thấy tuổi cao sức yếu, để kế thừa đạo mạch, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Được sự đồng thuận của tông môn, Hòa thượng thành lập Ban quản trị do TT.Thích Quảng Ân làm Trưởng ban; Đại đức Thích Thuần Tại làm Phó ban kiêm Thư ký, cùng Tăng Ni và Phật tử thay ngài điều hành Phật sự.

HT.Thích Chơn Ý thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 22g45 ngày 7-5-2020 (15-4-Canh Tý), thọ 97 tuổi và 60 Hạ lạp.

10pt.jpg


TT.Thích Minh Thanh đọc điếu văn tưởng niệm
của Phật giáo huyện Hóc Môn

Tiếp đó, TT.Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện dâng lời điếu văn tưởng niệm của Phật giáo huyện.

HT.Thích Trí Hườn dâng lời tưởng niệm của tông môn Thiền tịnh đạo tràng. Lễ truy niệm kết thúc với cảm tạ của ĐĐ.Thích Lệ Tâm, Phó BTS GHPGVN huyện Hóc Môn.

Sau lễ truy niệm, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, HT.Thích Như Tín thực hiện nghi thức phất trần. Trong tiếng niệm Phật tầm hùng của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, kim quan Hòa thượng từ từ rời giác linh đường, được cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phật Bửu.

11pt.jpg
HT.Thích Trí Hườn dâng lời tưởng niệm của Tông môn Thiền tịnh đạo tràng

14pt.jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

15pt.jpg
HT.Thích Giác Liêm xướng lễ

16pt.jpg
HT.Thích Như Tín thực hiện nghi thức phất trần

19pt.jpg
Thỉnh lư hương, y bát, linh mô, kim quan từ từ rời giác linh đài

24pt.jpg
Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Hóc Môn niệm Phật cầu nguyện

26pt.jpg
Nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phật Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày