Cứu trợ đồng bào mắc bệnh lạ ở Quảng Ngãi

GNO - Đoàn đã đi thăm và tặng 400 phần quà đến các đồng bào dân tộc Hre mắc bệnh lạ...

Nhận được thông tin qua các cơ quan truyền thông: tại 5 xã ở Huyện Ba Tơ thuộc tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm đồng bào dân tộc Hre bị ăn bệnh lạ viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân trong đó có 9 trường hợp ở xã Ba Điền tử vong. Nhóm các Phật tử doanh nghiệp Minh Toàn (Đà Nẵng) gồm Nguyên Tựu - Nguyễn Hữu Thành, Nguyên Văn - Trần Thị Thu Thủy, Quảng Châu - Nguyễn Thị Thu Ngọc, Quảng Tài - Trần Đức Thắng đã đến xã Ba Xa trao tặng 400 phần quà gồm thực phẩm, áo quần, mì ăn liền và tiền mặt. trị giá mỗi phần qua hơn 400.000 đồng.

anh 5.JPG

Trao quà đến đồng bào dân tộc khó khăn

Theo thông tin từ UBND Huyện Ba Tơ, đến ngày 13-5-2012, tại các xã Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Liên, Ba Xa đã có 205 trường hợp mắc bệnh, tất cả các trường hợp mắc bệnh đều là người dân tộc Hre. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do men gan tăng trên cơ địa, tình trạng dinh dưỡng kém và thiếu máu là phổ biến. Các mẫu xét nghiệm từ trường Đại học Nagasaki (Nhật Bản) cho thấy không có tác nhân gây ra bệnh truyền nhiễm.

anh 3.JPG

Đồng bào dân tộc Hre mắc bệnh lạ đang gặp nhiều khó khăn cần sự chia sẻ của cộng đồng

Hiện các hộ đồng bào dân tộc tại các xã vùng núi huyện Ba Tơ đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để hổ trợ điều trị vượt qua căn bệnh lạ đang xảy ra tại địa phương, rất mong sự chung tay giúp đỡ của phật tử các giới và sự sẻ chia của tất cả cộng đồng để đồng bào nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày