Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền & chùa Bà Đa cứu trợ đồng bào tỉnh Phú Yên

(GNO-Đà Nẵng): Trong 2  ngày 1 và 2-12-2010, đoàn từ thiện chùa Phổ Hiền, chùa Bà Đa và các Tăng Ni, Phật tử đã đi cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt vùng Bắc Phú Yên, tại điểm khó khăn nhất là thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, thuộc khu vực rốn lũ La Hai.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Xã Xuân Quang 3 cho hay: “Thôn Thạnh Đức là thung lũng vô cùng khắc nghiệt, hễ nắng lên khô hạn bà con chết khô, mưa xuống nổi nước bà con nông dân chết chìm… Hiện con sông Trà Bương sạt lở, hầu hết ruộng vườn của người nông dân nơi đây, chính quyền đang xin nhà nước làm bờ kè ngăn nước”.

danang-4.gif
danang-1.gif
danang-2.gif

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết do địa hình phức tạp chung quanh là đồi núi, thôn nằm giữa lòng hai con sông một bên là sông cái và một bên là sông Trà Bương hứng ngọn nước lũ chảy xiết từ đầu nguồn các ngọn núi Đồi chùa, núi Hòn chồng bao bọc nên chịu sự biến đổi của khí hậu rất dữ dội, đời sống người nông dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn do chưa có hướng sản xuất, canh tác ổn định, đi lại xa xôi hiểm trở, sau những ngày nước lũ tràn về đường giao thông liên thôn hư hại, ruộng đất bị sạt lở, cây trồng vật nuôi hư hại nhiều hộ gia đình không đủ ăn nhiều ngày trong năm. 

Đoàn đã chia sẻ 250 phần quà gồm thực phẩm, gạo, đồ dùng và tiền mặt cho mỗi hộ hơn 300 ngàn đồng. Tại thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An, các Phật tử đã chia sẻ cùng bà con 50 phần quà. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày