Đà Nẵng: Lễ húy nhật lần thứ 9 Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố

Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Nguyện (1946-2016)
Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Nguyện (1946-2016)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-10 (18-8-Ất Tỵ), tại tổ đình Linh Ứng Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 9 Hòa thượng Thích Thiện Nguyện.
Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện
Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh, tham dự có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Hiếu, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Linh Ứng Non Nước thay mặt môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm cử hành pháp sự cầu nguyện Giác linh Hòa thượng bổn sư cao đăng Phật quốc.

Quang cảnh buổi lễ tại tổ đình Linh Ứng Non Nước
Quang cảnh buổi lễ tại tổ đình Linh Ứng Non Nước

Hòa thượng Thích Thiện Nguyện sinh năm Bính Tuất (1946) tại làng Hòa Bình, thôn Hóa Khuê Đông, xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, trong một gia đình thâm Nho, tín Phật.

Năm 19 tuổi (1964), ngài phát tâm xuất gia cầu đạo với Hòa thượng Thích Trí Hữu, trụ trì tổ đình Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn và được bổn sư thế độ, ban pháp danh là Đồng Nguyện.

Năm 1967-1968, Hòa thượng bổn sư xây dựng Trường Tiểu học Bồ Đề, ngài cùng với bổn sư dạy lớp vỡ lòng cho các em thiếu nhi mù chữ (do hoàn cảnh chiến tranh). Cũng trong thời gian này, ngài thành lập Gia đình Phật tử Non Nước và đích thân làm Cố vấn giáo hạnh.

Năm 1970, được sự đồng ý của bổn sư, ngài thọ giới Sa-di tại Đại Giới đàn Vĩnh Gia tổ chức tại Phật Học viện Phổ Đà (nay là chùa Phổ Đà), do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu. Năm 1971, Hòa thượng bổn sư gởi ngài vào Sài Gòn tu học tại Trường Phật học Huỳnh Kim, Gia Định. Trong thời gian tu học tại đây, gặp nhiều thuận duyên, ngài khai sơn chùa Bảo Tịnh (Q.Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Năm 1974, nhân duyên hội đủ, ngài được thọ Cụ túc giới Đại giới đàn Khánh Anh tổ chức tại chùa Bồ Đề (An Giang) do Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm Đàn đầu.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Sinh thời, ngài giữ nhiều chức vụ như: Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 1992-1997; Chánh Đại diện Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn liên tiếp 3 nhiệm kỳ 1997-2002, 2002-2007, 2007-2012; Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Thành hội Phật giáo Đà Nẵng (2002-2007); Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012; Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN (2007), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (2012); Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng (2013); Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng (2014).

Trong thời gian trụ trì tổ đình Linh Ứng, thực hiện theo di ngôn của Hòa thượng bổn sư, năm 1989, ngài phát nguyện đại trùng tu chánh điện, hậu tổ, xây dựng thêm Tăng xá, bảo tháp xá-lợi;

Năm 1999, ngày xây dựng chùa Linh Ứng - Bà Nà, đến năm 2004 tổ chức lễ khánh thành. Năm 2004, được UBND thành phố cấp đất, Hòa thượng tiếp tục xây dựng chùa Linh Ứng - Bãi Bụt. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật.

Vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 19-8-Bính Thân (nhằm ngày 19-9-2016), Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch; trụ thế 71 năm, 42 hạ lạp, để lại biết bao niềm kính tiếc cho Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Nam Thạnh trao 20 phần học bổng đến các em học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân vượt khó học tốt

Gia Lai: Chùa Nam Thạnh trao học bổng đến học sinh vượt khó

GNO - Ngày 8-10, chùa Nam Thạnh (Khu phố 12, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) đã phối hợp cùng Đoàn phường, Câu lạc bộ Hành trình trẻ đã đến nhà em Bảo Châu, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Hùng Vương để trao quỹ “Cùng em đến trường”.

Thông tin hàng ngày