Đà Nẵng: Ni trưởng Thích nữ Diệu Quả thuận tịch

GNO - Thông tin CTV Báo Giác Ngộ tại Đà Nẵng cho biết: Ni trưởng Thích nữ Diệu Quả, trụ trì chùa Thanh Hải - Q.Thanh Khê, do niên cao lạp trưởng đã thuận tịch vào lúc 20g30’ ngày 4-8-2020 (nhằm ngày rằm tháng 6-Canh Tý, trụ thế 83 năm.

NiSuDieuQua2.jpg

Ni trưởng Thích nữ Diệu Quả (1938-2020)

Thân tứ đại Ni trưởng được chuyển vào chùa Phước Lâm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; Lễ nhập kim quan cử hành vào 8g sáng 5-8 (16-6-Canh Tý). Do đang trong kỳ giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên tang lễ Ni trưởng tổ chức nội bộ, nhập tháp vào 15g chiều cùng ngày, 5-8.

Ni trưởng từng đảm nhiệm Thủ quỹ của Ban Tăng sự TP.Đà Nẵng, thành viên Ban Giảng sư TP.Đà Nẵng, nguyên Phó Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng.

Được biết, Ni trưởng Thích nữ Diệu Quả thế danh Lê Thị Tâm Dung, sinh ngày 15-4-1938 (Kỷ Mão) tại thôn Châu Me, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Lúc lên 15 tuổi, cô thiếu nữ Lê Thị Tâm Dung tình cờ xem cuốn sách “Tiểu sử Đức Phật”, liền phát tâm đi xuất gia, nhưng là con gái duy nhất trong gia đình có 7 người con nên ông bà nội và cha mẹ rất cưng quý không cho đi xuất gia. Tâm Dung thể hiện ý chí và phát tâm ăn chay trường liên tục 3 năm, cuối cùng cũng được gia đình chấp thuận cho vào chùa Đức Sơn tại huyện Mộ Đức như chỉ làm Phật tử.

Năm 1956, Hòa thượng Thích Giải An về chùa Đức Sơn thuyết pháp và quy y cho đạo hữu Phật tử tại đây, quý bác trong ban đại diện trình bày câu chuyện xin đi xuất gia mà gia đình không đồng ý của nữ Phật tử Tâm Dung. Nghe vậy, Hoà thượng cho mời ông nội Ni trưởng lúc bấy giờ là cụ Lê Tuyên, bộ bậc Nho học uyên tâm đến gặp. Hòa thượng chia sẻ về lý tưởng xuất gia. Sau buổi đó, cụ Lê Tuyên thấu hiểu, đồng ý cho người nội nữ tôn đi xuất gia theo chí nguyện khi tròn 18 tuổi (1956).

Hòa thượng gửi Ni trưởng ra chùa Sư nữ Bảo Thắng ở Hội An tỉnh Quảng Nam, nhờ Sư bà Thích nữ Đàm Minh dạy dỗ.

Năm 1968, Ni trưởng xin ra dự lớp học Liễu Quán với quý Thầy ở cố đô Huế, do quý Hòa thượng Mật Hiển, Mật Nguyện, Thiện Siêu phụ trách.

Đến năm 1970, tại Ni viện Diệu Đức - Huế có mở lớp học nội trú cho Ni giới, Ni trưởng cũng xin theo học. Năm đầu, Ni trưởng được đặc cách làm phụ giáo.

Đến cuối năm 1972, lớp học mãn khóa, Ni trưởng về lại chùa Bảo Quang, dạy học trường Bồ Đề, phụ trách dạy cho quý cô trong chùa về nội điển; Sau đó, làm nhiều Phật sự khác tại các tỉnh, thành ở miền Trung, trở về đảm nhiệm trụ trì chùa Thanh Hải từ năm 1995 cho tới ngày thuận tịch.

Ni trưởng có sáng tác nhiều thi kệ, được tuyển tập trong 3 tập: Thơ Đạo lý, Đường đi đến Chân Thiện Mỹ và Đường vào cõi Phật, nhiều thi phẩm được phổ nhạc và in ấn, phổ biến, được nhiều người mến chuộng.

Nguyên Hà/Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày