Đà Nẵng: Phật giáo Q.Liên Chiểu tổ chức khóa tu “Quay về bến giác”

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, sáng 8-12-Quý Mão (18-1-2024), tại chùa Quang Minh (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN Q.Liên Chiểu đã tổ chức khóa tu “Quay về bến giác” cho Phật tử trên địa bàn quận.
Đại đức Thích Thanh Nguyên phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Thanh Nguyên phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và các quận, huyện; chư Tăng Ni trên địa bàn Q.Liên Chiểu; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Đà Nẵng, Q.Liên Chiểu, P.Hòa Minh sở tại cùng hơn 400 khóa sinh tham dự khóa tu.

Đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện

Đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thanh Nguyên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Liên Chiểu, Trưởng ban Tổ chức cho biết, khóa tu nhằm mục đích giúp các Phật tử có được thiện duyên lắng nghe công hạnh cao vời của Đức Phật và Chánh pháp vô giá của Ngài, để từ đó biết bỏ ác làm lành, xa rời mê lầm quay về với tuệ giác; giảm bớt phiền não, tham-sân-si để có được đời sống an lạc, hạnh phúc...

Sau lời phát nguyện của đại diện hơn 400 khóa sinh tham dự khóa tu, bà Lữ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.Liên Chiểu đã phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của chư Tăng Ni, Phật tử Q.Liên Chiểu trong các phong trào của quận nhà.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tán thán chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Liên Chiểu đã nỗ lực tổ chức khóa tu nhân Lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo, đồng thời Hòa thượng cũng đã sách tấn các giới tử tham dự khóa tu cố gắng tu tập, sống tốt đời đẹp đạo.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Đạt, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng chia sẻ thời pháp thoại đến các giới tử tham dự khóa tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày