Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu “Sống chung tu học lần VIII” tại tịnh xá Trúc Lâm

Khóa tu "Sống chung tu học lần VIII" được tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm (H.Tân Biên, Tây Ninh)
Khóa tu "Sống chung tu học lần VIII" được tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm (H.Tân Biên, Tây Ninh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo lời chỉ dạy của Hòa thượng Thích Giác Tuấn, Tri sự trưởng Giáo đoàn VI, Đại đức Thích Minh Dẫn, quản lý tịnh xá Trúc Lâm (ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh) đã đăng cai tổ chức khóa tu “Sống chung tu học lần VIII” từ ngày 4 đến 6-1.
Chư Tăng Ni đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng Ni đảnh lễ Tam bảo

Được biết, khóa tu lần này có sự tham dự của 40 chư Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI.

Tại buổi khai mạc, Đại đức Minh Đạo đã thông qua thời khóa tu học cũng như lịch phân công chấp tác của chư hành giả.

Dịp này, Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã sách tấn chư Tăng Ni nên tập sống chung tu học theo lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy.

Hòa thượng Giác Điệp sách tấn hành giả

Hòa thượng Giác Điệp sách tấn hành giả

Thượng tọa Giác Nhuận, Phó Thường trực Giáo đoàn VI đã chia sẻ những oai nghi cần có của Tăng đoàn thông qua những sinh hoạt thường nhật như: kinh hành, nghe pháp, ăn uống...

"Việc tu tập chánh niệm là sẽ giúp mỗi người sáng tỏ về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, từ đó có sự tỉnh thức, an vui trong cuộc sống hàng ngày.", Thượng tọa chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày