Đà Nẵng: Tổ chức lễ tế cho hơn 1.000 nghĩa sĩ "vị quốc vong thân"

Từ ngày 27 - 29-4 (tức 14 đến 16-3 ÂL), tại Di tích Lịch sử quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang,  UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ Tế nghĩa sĩ và Hội làng Khuê Trung. Lễ Tế nghĩa sĩ đã vị quốc vong thân để tưởng nhớ đến các vị tiền nhân trong những năm kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Các sư thầy trong lễ tế nghĩa sĩ đã vị quốc vong thân tại Di tích lịch sử Quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang  UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Chư tôn đức Phật giáo trong lễ tế nghĩa sĩ vị quốc vong thân
tại Di tích Lịch sử quốc gia Nghĩa Trủng Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Được biết, cách đây gần 150 năm, hàng ngàn nghĩa binh đã vị quốc vong thân trong những năm kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Tháng 5-1866, tức năm Tự Đức thứ 19, trên 1.000 hài cốt được quy tập về xứ Trủng Bò, làng Nghi An, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang. Đến năm 1920, Pháp mở rộng sân bay Đà Nẵng, Nghĩa trủng dời về Vườn Bá, xứ Trảng Dài, làng Khuê Trung. Năm 1962, Mỹ lại mở rộng sân bay, một lần nữa Nghĩa trủng lại phải dời đến khu Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng ngày nay.

Hàng ngàn em học sinh trên địa bàn cũng tham dự lễ thắp nhan để tưởng nhớ các vị quốc vong thân tại nghĩa trang
500 em học sinh trên địa bàn tham dự
lễ thắp nhang tưởng nhớ các nghĩa sĩ

Ngoài lễ tế và dâng hương, hành lễ tại Miếu Bà với các nghi lễ rước nước, xoay chầu, đọc văn tế Ngũ Hành, còn  tổ chức đêm dâng hương tưởng niệm và Lễ cầu siêu cho các nghĩa sĩ với sự tham gia của 500 em học sinh dâng đèn hoa tưởng nhớ các nghĩa sĩ.

Đặc biệt, năm nay UBMTTQ quận phối hợp với Hội Người cao tuổi và Ban Đại diện Phật giáo địa phương tổ chức lễ cầu siêu cho các nghĩa sĩ tại Nghĩa Trủng. Đây là một nét mới, nhằm thể hiện sự tri ân của các thế hệ  hôm nay đối với các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc thân mình hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.

Hàng ngàn nến hương được thắp sáng
Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng

Bên cạnh nghi thức Lễ tế Nghĩa sĩ, hội làng Khuê Trung năm nay cũng sẽ được tổ chức quy mô hơn mọi năm. Với chủ đề “Hội trại về nguồn”, 11 khu dân cư trên địa bàn phường Khuê Trung sẽ tham gia cắm trại và tổ chức các cuộc thi văn hóa dân gian truyền thống như: têm trầu, cắm hoa, chưng quả, làm bánh truyền thống (bánh tét, bánh chưng, bánh ú, bánh khô mè) để dâng lễ và các môn thi thể thao khác như: đẩy gậy, đội nước, nhảy bao bố, đập om đất, thi kéo co, đi cà kheo…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Đại đức Thích Phước Tâm

Đồng Tháp: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 20-1, tại chùa Phước Hòa, (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Tâm nhân tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Thiện Phước, tiền nhiệm trụ trì bổn tự.
Thượng tọa Thích Đức Thiện được giới thiệu tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: B.Toàn/BGN

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

GNO - Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày