Đà Nẵng: Tưởng niệm chư tôn đức an cư tại trường hạ Phổ Đà đã viên tịch

(GNO-Đà Nẵng): Sáng 4-7, tại trường hạ chùa Phổ Đà, Thường trực Ban Trị sự THPG TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm chư tôn đức Tăng đã từng an cư tại Phổ Đà viên tịch.

Cách đây 35 năm, mùa hạ năm 1976 các vị Đại lão HT. Thích Quang Thể, Thích Từ Mẫn, Thích Đồng Chơn đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu trong điều kiện chung đất nước vừa mới giành được độc lập còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, các vị đã đứng ra tập hợp chư Tăng tổ chức khóa an cư, kiết hạ đầu tiên tại trường hạ Phổ Đà, gây dựng lại truyền thống tu tập theo Tăng đoàn với tinh thần sống chung hòa hợp trau dồi giới, định, huệ. Kể từ đó đến nay, mùa hạ năm nào chùa Phổ Đà cũng được cung đón chư tôn thiền đức Tăng trong toàn thành phố an cư.

phoda.gif

Cung nghinh chu tôn giáo phẩm quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm

phoda-2.gif

phoda-3.gif

phoda-5.gif

phoda-6.gif

Đến dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Giác Viên, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG, HT. Thích Viên Minh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS cùng các chư Tôn trong BTS THTP Đà Nẵng, chư Tăng, Ni đang an cư tại trường hạ Phổ Đà cùng đông đảo nam nữ Phật tử trong và ngoài TP đã về tham dự buổi lễ.

Trong 35 năm qua đã có 26 chư tôn thiền đức Tăng hóa duyên đã mãn. Việc quý ngài đến và đi tại trường hạ Phổ Đà đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đức hy sinh cao cả, vượt qua nhiều chướng duyên trở lực để xây dựng đời sống tu học cho chư Tăng, các ngài đã đem đến cho Tăng chúng sự an tịnh và lợi lạc vô cùng lớn lao trong những ngày đầu khó nhọc. Trong bài văn cảm niệm được TT. Thích Thiện Toàn tuyên đọc phần nào nêu lên công hạnh ngời sáng của chư tôn túc bấy giờ: “Người về trải ánh từ quang, Soi đường tịnh lạc bình an cho đời”.

Sau lời cảm niệm, HT. Thích Từ Tánh đã dâng hương cúng dường giác linh chư tôn thiền đức, toàn thể Tăng chúng, Phật tử lần lượt vào hành lễ, dâng hương trong bầu không khí trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày