Đại giới đàn Đạt Thanh (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa và Sa-di-ni

Chư tôn đức giới sư đàn Sa-di niêm hương bạch Phật - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chư tôn đức giới sư đàn Sa-di niêm hương bạch Phật - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 26-4, tại giới trường chùa Tỉnh Hội, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 367 giới tử đủ điều kiện thọ nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Tại cầu giới đường, chư tôn đức Ban Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự. Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Hải Mẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Yết-ma A-xà-lê, Thượng tọa Thích Minh Trì làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Pháp Cần, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Thượng tọa Thích Đồng Ngạn, Thượng tọa Thích Đạo Huy, Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Thượng tọa Thích Thiên Phước, Thượng tọa Thích Huệ Quang.

Hội đồng Thập sư đàn giới Sa-di

Hội đồng Thập sư đàn giới Sa-di

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Thượng tọa Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi Đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử. Thượng tọa giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ ân (Sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Yết-ma đàn Sa-di truyền y

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Yết-ma đàn Sa-di truyền y

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo, địa vị chúng trung tôn sau này.

Chư tôn đức giới sư đàn Thức-xoa-ma-na

Chư tôn đức giới sư đàn Thức-xoa-ma-na

Cùng thời gian này, tại giới trường Ni ở chùa Phước Hội, sau khi được chư tôn đức Ban Kiến đàn và Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy việc truyền trao giới pháp đúng luật, chư tôn đức giới sư Ni cũng đã đăng đàn truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni giới đến các giới tử.

Đàn Thức-xoa-ma-na có 426 giới tử. Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Trước đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Đạt Thanh đã khai đạo đến các giới tử về tầm quan trọng của việc thọ và giữ giới để mạng mạch Phật pháp mãi trường lưu.

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ y

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ y

Đàn Sa-di-ni có 433 giới tử. Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Diệu Chánh làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ làm Yết-ma A-xà-lê, Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Một số hình ảnh do Phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận được:

* Khai đạo giới tử:

* Tấn đàn truyền giới Sa-di:

* Truyền giới Thức-xoa-ma-na:

* Truyền giới Sa-di-ni:

Giới thể châu viên

Giới thể châu viên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai

Dưới màu áo lam

GNO - Màu áo lam không chỉ là trang phục của một đoàn sinh, mà là ký ức trong ngần dịu êm, là nền tảng đưa tôi bước vào con đường giải thoát.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì buổi họp với Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Đại hội họp với đại diện 4 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành thảo luận công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng nay, 27-2, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 4 Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Đồng Tháp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
Các Phật tử Việt Nam cùng bạn bè người Pháp chụp hình lưu niệm cùng thầy trụ trì chùa Trúc Lâm nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ - 2026

Pháp: Người Việt Nam tại Marseille đi lễ chùa đầu xuân Bính Ngọ

GNO - Người Việt Nam cho dù sống ở năm châu bốn bể, nhưng đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn không thể nào quên đi lễ chùa đầu năm. Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh bao đời, là sự hòa nguyện giữa tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tinh thần của những người con xa xứ.

Thông tin hàng ngày