Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Trà Vinh lần thứ VI (2021-2026) tại chùa Phước Hòa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-1, tại chùa Phước Hòa (phường 2, TP.Trà Vinh) đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố tham tham dự.

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền địa phương có ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Kim Sóc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Trà Vinh; ông Ngô Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

Theo báo cáo tại đại hội, Phật giáo TP.Trà Vinh có 33 cơ sở thờ tự (11 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 22 chùa Phật giáo Bắc tông); có 392 chư Tăng Ni.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng số tiền làm công tác từ thiện xã hội của Phật giáo TP.Trà Vinh hơn 28 tỷ đồng.

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên do Hòa thượng Thích Huệ Pháp làm Trưởng ban.

Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Để ghi nhận những đóng góp tích cực, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích tiểu biểu. Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày