Đại hội PG Lâm Đồng lần VIII: Tất cả đã sẵn sàng!

Đại hội PG Lâm Đồng lần VIII: Tất cả đã sẵn sàng!

GNO - Ngày 16 17-9, tại hội trường Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng (chùa Linh Sơn, TP Đà Lạt) sẽ diễn ra Đại hội PG Lâm Đồng. GNO đã có cuộc trao đổi với TT.Thích Không Trú, Pban Trị sự kiêm Chánh thư ký xung quanh việc tổ chức sự kiện này của Phật giáo tỉnh nhà. TT.Thích Không Trú (ảnh) cho biết:

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng được triệu tập theo hiến chương của GHPGVN và thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐTS T.Ư GHPGVN. Đại hội mang một ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp thống nhất Phật giáo trong thời kỳ mới…

Ngoài ra, Đại hội nhằm tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình Phật sự của nhiệm kỳ tới (2012 – 2017). Đại hội còn suy cử thành phần nhân sự của BTS lần VIII (nhiệm kỳ 2012 – 2017), đồng thời củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức; gắn bó khối đại đoàn kết toàn dân trong MTTQVN, góp phần xây dựng Giáo hội, hoằng dương chánh pháp, hộ quốc an dân, theo phương châm “Phụng sự đạo pháp, xây dựng đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp”.

*Xin Thượng tọa cho biết công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đến thời điểm diễn ra như thế nào?

- TT.Thích Không Trú: Theo tinh thần phiên họp mở rộng của toàn Ban Trị sự và Ban Đại diện các huyện thị thành vào ngày 25-2-2012, đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 diễn ra vào hai ngày 16 và 17-9, tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng (chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt).

IMG_3123_640x480.jpg

Chư tôn đức bàn bạc phương án tổ chức Đại hội tốt nhất - Ảnh: L.Toàn

Số lượng Đại biểu tham dự khoảng 650 vị ( trong đó có 590 là Đại biểu chính thức) bao gồm chư tôn đức hàng giáo phẩm chứng minh GHPGVN và Ban Trị sự các tỉnh bạn; chư tôn giáo phẩm chứng minh, thành viên Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thị thành, phường, xã, thị trấn, chư Tăng, Ni trú trì các tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường và quý Phật tử đại diện trong toàn tỉnh.  

Về phía chính quyền có đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ, Ban Dân vận, Sở Công an cùng quý cấp chính quyền, quý ban ngành đoàn thể các huyện trong toàn tỉnh, TP.Đà Lạt và TP.Bảo Lộc.

Dưới sự chỉ đạo, đôn đốc của chư tôn đức thường trực BTS, đến giờ phút này tất cả các tiểu ban đã cơ bản hoàn tất kịch bản và kế hoạch được phân công của đơn vị mình, tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Phật giáo tỉnh nhà được thành công rực rỡ. Theo đó: Ban thư ký, Ban nội dung đã hoàn tất các văn kiện liên quan đến việc tổ chức Đại hội như: Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, cơ cấu thành phần nhân sự…

*Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

- Ban tiếp trú do ĐĐ.Thích Minh Nhật làm trưởng ban (ĐT: 0907.552179), ĐĐ.Thích Linh Toàn (0907.678.302 ), Đạo hữu Đức Thiện (ĐT: 0908.180.170) cũng đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch đón tiếp các đoàn Đại biểu về tham dự Đại hội bắt đầu từ 10 giờ 00 sáng ngày 16-9 tại văn phòng BTS (chùa Linh Sơn -  Đà Lạt).

Theo đó, chư tôn đức giáo phẩm chứng minh T.Ư GHPGVN và BTS các tỉnh thành bạn sẽ cung thỉnh về lưu trú tại Khách sạn Vinh Hoa (số 52 – 54 đường Trần Phú, TP.Đà Lạt, ĐT: 0633.831606 - 0913.181545) và Khách sạn Đức Thiện (số B22 - 23 đường Hoàng Văn Thụ, TP.Đà Lạt, ĐT: 0908.180.170), KS Trung Nghĩa (đường Phan Đình Phùng, gần chùa Linh Sơn (ĐT: 0907.272.988) là nơi tiếp các phái đoàn Đại biểu ở TP.Bảo Lộc, huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đơn Dương và Lâm Hà.  Khách sạn T 18 (gần chợ Đà Lạt, ĐT: 0633.823494) sẽ tiếp các đoàn đại biểu ở các huyện: Đức Trọng, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Đam Rông.

- Ban ẩm thực - Trai soạn: Do sư cô Thích nữ Hạnh Khai và nhóm từ thiện Thiện Tài, Cát Tường phụ trách theo kế hoạch: Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh T.Ư GHPGVN và BTS các tỉnh thành ở Khách sạn Vinh HoaĐức Thiện sẽ có tiểu ban hành đường phục vụ tại khách sạn vào chiều 16 và sáng 17-9. Còn lại Đại biểu ở hai Khách sạn Trung Nghĩa và  Khách sạn T18 sẽ dùng tiểu thực và điểm tâm tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng vào chiều 16 và sáng 17-9.

- Trưa ngày 17-9, sau khi dự Đại hội tất cả sẽ dùng cơm thân mật tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

- Ban tiếp tân: Sẽ ra sân bay Liên Khương (Đức Trọng) đón phái đoàn chư tôn thiền đức Trung ương GHPGVN về tham dự Đại hội vào chiều ngày 16-9.

- Tất cả các tiểu Ban còn lại như: Ban trần thiết, ban y tế, ban âm thanh ánh sáng, ban tài chính, ban cung nghinh, ban thông tin tuyên truyền Đại hội… cũng đã chuẩn bị chu đáo phần việc mà tiểu ban mình đảm trách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày