Đại hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII

GNO - Sáng 15-3, tại Hội trường Thành ủy Sa Đéc (Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

IMG_1818 (Copy).JPG


Nghi thức chào cờ - khai mạc đại hội

Chứng minh Đại hội có HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, chư tôn giáo phẩm HĐTS, đại biểu các tỉnh, thành hội Phật giáo 13 tỉnh miền Tây…; HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức trong Ban Trị sự PG tỉnh cùng 12 BTS huyện/thị thành phố, Tăng Ni trụ trì, tín đồ tôn giáo bạn, nam nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự.

Về chánh quyền có ông Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng các đại biểu của trung ương và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc cùng về dự.

IMG_1836 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn đại hội

IMG_1847 (Copy).JPG
TT.Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc

Sau phần niệm Phật, chào cờ, dâng hoa chúc mừng đại hội, TT.Thích Chơn Minh, Phó thường trực BTS đọc diễn văn khai mạc - nêu rõ - đại hội thể hiện tính đoàn kết, xây dựng và hòa hợp, trung thực ghi nhận sự đóng góp ý kiến nhất trí của đại hội.

Qua đại hội, Phật giáo Đồng Tháp hướng về mục tiêu chung là giữ vững truyền thống hộ quốc an dân, tùy duyên phụng sự đời sống và thông qua kế hoạch hoạt động Phật sự 5 năm của nhiệm kỳ lần VIII (2017 - 2022), tiếp tục đảm nhiệm trọng trách điều hành Giáo hội với tinh thần: đoàn kết, ổn định, phát triển.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS PG tỉnh đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Theo báo cáo, năm 1982, BTS Phật giáo Đồng Tháp được thành lập, cho đến nay với tổng số hơn 1.200 vị Tăng Ni trên địa bàn toàn tỉnh dưới sự lãnh đạo của 58 thành viên do HT.Thích Thiện Huệ làm Trưởng ban.

Trên cơ sở dám nhìn sự yếu kém để nỗ lực thực hiện đúng nội quy chủ đề của Giáo hội “Đoàn kết-ổn định-phát triển”, Phật giáo Đồng Tháp đạt được chỉ tiêu hướng dẫn HĐTS về nhân sự đội ngũ kế thừa phải đủ năng lực, uy tín và đạo hạnh thông qua sinh hoạt Phật sự tại tự viện.

IMG_1913 (Copy).JPG


ĐĐ.Thích Chơn Tâm đọc báo cáo

Theo văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp (chùa Bửu Quang - TP.Sa Đéc), thống kê của Ban Tăng sự có 250 cơ sở tự viện, 1.267 Tăng Ni, mỗi năm BTS tổ chức khóa bồi dưỡng hành chánh giáo hội cho 180 vị thành viên Ban Trị sự huyện/thị/thành, Tăng Ni trụ trì trong tỉnh tham dự.

Ban giáo dục Tăng Ni đã triển khai đào tạo 2 khóa Trung cấp Phật học cho 150 Tăng Ni sinh theo học; hướng dẫn cho 60.000 tín đồ tham dự 102 đạo tràng tu học; Ban Văn hóa và Thông tin - Truyền thông đã hoàn thành các Phật sự triển lãm hình ảnh trong các ngày lễ lớn, thông tin các tin tức thời sự thông qua các trang mạng, báo điện tử, báo giấy và đã được Ban TT-TT Trung ương tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ qua, BTS đã tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Tràng, Giới đàn Vĩnh Đạt truyền giới cho 1.500 Tăng Ni giới tử thọ cầu giới pháp; mỗi năm tổ chức khóa An cư kiết hạ cho gần 400 Tăng Ni tham dự tại 5 điểm trong tỉnh.

Công tác hoằng pháp được xem trọng trong phát triển tâm linh, với số lượng Tăng Ni được đào tạo qua các trường Phật học thuộc các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cao đẳng, giảng sư... với số lượng gần 200 vị, hiện đang giảng dạy tại các học viện, trường trung cấp, các đạo tràng an cư, lớp giáo lý, các đạo tràng tu học trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Hoạt động từ thiện nhiệm kỳ VII đạt được 124 tỷ đồng, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và nhiều bằng tuyên dương của Giáo hội.

IMG_1862 (Copy).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa của TƯGH

IMG_1865 (Copy).JPG
Ông Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ

IMG_1867 (Copy).JPG
Phòng An ninh xã hội - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 - sẽ thống kê, rà soát số lượng Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh; xem xét lập hồ sơ trình T.Ư Giáo hội tấn phong giáo phẩm cho một số vị có đủ điều kiện; đào tạo Tăng ni trẻ theo các trường Phật học, tổ chức lễ tốt nghiệp cho Trường TCPH khóa VII chiêu sinh khóa VIII tại chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh); tổ chức khóa an cư cho 5 điểm trong tỉnh; lập kế hoạch khai giảng các đạo tràng tại các cơ sở tự viện cho Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp; phân bổ giảng sư đến các đạo tràng, những cuộc lễ Phật đản… thuyết giảng theo chương trình của Ban Hoằng pháp Tỉnh hội; tiếp tục vận động Tăng Ni trụ trì, các mạnh thường quân ủng hộ các mặt từ thiện...

Ban Thông tin và Văn hóa đào tạo Tăng Ni trẻ tham gia các hoạt động viết bài, cập nhật thời sự… để đăng tải các tin tức và triển lãm hình ảnh cũng như danh bạ các tự viện; nhất là phải ổn định kinh tế hoạt động của BTS; Ban kiểm soát xem xét Tăng Ni thông qua giới hạnh đạo đức làm việc để hướng đến phục vụ cho Giáo hội; Ban Pháp chế luôn cập nhật các hoạt động của các Ban Trị sự cấp huyện, thị, định hướng Tăng Ni thực hiện đúng nội quy hiến chương Giáo hội...

IMG_1922 (Copy).JPG


TƯGH tặng bằng tuyên dương

IMG_1939 (Copy).JPG

IMG_1998 (Copy).JPG
Đón nhận bằng khen của chính quyền

IMG_1891 (Copy).JPG


Quang cảnh đại hội

Sau phần báo cáo, TT.Thích Chơn Minh trình danh sách dự kiến nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022 trước đại hội. HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến của đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự  BTS nhiệm kỳ mới - cung thỉnh 7 Hòa thượng lên hàng giáo phẩm chứng minh, 2 Ni trưởng lên hàng chứng minh Ni giới, 48 thành viên, 19 vị trong ban thường trực do TT.Thích Chơn Minh đảm nhận Trưởng BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN nhiệm kỳ 2012-2017 cung thỉnh lên hàng chứng minh Ban Trị sự.

IMG_2019 (Copy).JPG


Tân BTS PG tỉnh ra mắt đại hội

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh: “T.Ư Giáo hội tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cũng như chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Những thành quả mà BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ qua là những tiền đề, những thành quả dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022”.

Hòa thượng Chủ tịch nhắc lại, vùng đất Đồng Tháp - xứ sở của nhiều vị tôn đức lãnh đạo Giáo hội như HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Huệ Hưng, HT.Thích Từ Nhơn… Trung ương Giáo hội mong muốn Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII sẽ đạt được nhiều thành tích tốt để xứng đáng là vùng đất nhân kiệt, chiếc nôi của lãnh đạo Giáo hội…

IMG_2011 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có bài phát biểu chúc mừng đại hội. Ông biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; đồng thời tin tưởng nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Tháp sẽ phát huy tinh thần hộ quốc an dân, thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN, cùng chánh quyền chăm lo cho người dân nghèo khó khăn trong cuộc sống thông qua các cuộc vận động vì người ngheo, xây dựng nông thôn mới…

Trong dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VII (2012-2017) được TƯGH tặng bằng tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua. UBND tỉnh Đồng Tháp cũng trao tặng bằng khen cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng các huyện/ thị/ thành phố và các Tăng Ni có thành tích  trong công tác Phật sự thời gian qua.

IMG_2034 (Copy).JPG


Khánh chúc mừng của TƯGH do HT.Thiện Pháp trao tặng

IMG_2043 (Copy).JPG
Ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức cho PG tỉnh

500 đại biểu tham dự Đại hội PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022 đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Phật giáo Đồng Tháp lần thứ VIII.

TT.Thích Thiện Năng, tân Phó ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp kỳ VIII, đã thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ, bế mạc đại hội.

* Tin liên quan: Phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo Đồng Tháp ||

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày