Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V

GNO - Sáng 13-3, tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Trần Phú, Quang Trung, TP.Phủ Lý) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 1
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Chứng minh và dự Đại hội có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN;  HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Quảng Hà - đồng Phó chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng đại biểu các tỉnh, thành hội Phật giáo Quảng Ninh, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình...

TT.Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, chư tôn đức trong BTS tỉnh cùng chư Tăng Ni và hàng trăm Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự.


Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước cùng đại biểu chính quyền dự lễ

 

Về phía chính quyền có ông Phạm Sỹ Lợi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam cùng các đại biểu của trung ương và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Hà Nam, TP.Phủ Lý cùng về dự.


Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 3
  TT.Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc


Sau phần niệm Phật, chào cờ, TT.Thích Thanh Quyết đọc diễn văn khai mạc - nêu rõ: Đại hội đã bàn thảo và thông qua kế hoạch hoạt động Phật sự 5 năm của nhiệm kỳ thứ V (2017 - 2022), một kế hoạch thể hiện sự quyết tâm của Phật giáo Hà Nam trên các chặng đường phát triển.

Thượng tọa bày tỏ sự tin tưởng ở nhiệm kỳ mới, những người con Phật đang vì lý tưởng Phật giáo mà vân tập ở nơi đây sẽ kế thừa sự nghiệp phát triển Phật giáo, góp phần an vui hạnh phúc cho đời...


Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 4
  ĐĐ.Quảng Bảo đọc báo cáo

Tiếp đến, Đại đức Thích Quảng Bảo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh lên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Theo báo cáo, năm 1997, tỉnh Hà Nam được tái lập, cùng với đó BTS Phật giáo Hà Nam chính thức hoạt động độc lập, với tổng số 21 vị Tăng Ni trên địa bàn toàn tỉnh.

 
Trải qua 20 năm hoạt động ổn định và phát triển, đến nay số lượng Tăng Ni đã lên gần 400 vị; trong đó có 3 Thượng tọa, 8 Ni trưởng, 19 Ni sư, hơn 90 vị Tăng.
 
Toàn tỉnh có 539 ngôi chùa, nằm đan xen với các nhà thời, đình, đền, miếu phủ, có hơn 30 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa các cấp - tiêu biểu là chùa Long Đọi Sơn, chùa Mai Xá, chùa Tế Xuyên, chùa Cao Đà, chùa Quang Ốc, chùa Bà Đanh… Ngoài ra, còn có trên 2.000 cơ sở tín ngưỡng bao gồm các đình, đền, miếu,… và có trên 1 vạn tín đồ, chiếm khoảng 18% dân số toàn tỉnh.
 
BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam hoạt động đến nay đã trải qua 4 khóa kể từ khi tái lập tỉnh. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, đã suy cử 35 Tăng Ni vào BTS Phật giáo tỉnh, trong đó Thường trực BTS gồm 13 vị Tăng Ni, với 1 Thượng tọa làm trưởng ban, 4 phó ban.

 
Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công 5 Đại giới đàn cho 67 vị giới tử Tỳ-kheo; 17 vị Sa-di; có tổng số 1.283 lượt Tăng Ni đi hạ.
 
Tại Đại hội, các huyện/ thành phố đã suy cử chư Tăng Ni tinh tiến, đủ đức, đủ tài để tham gia vào BTS các huyện/ thành phố; tổng số có 115 vị được suy cử.
 
Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 - sẽ thống kê, rà soát số lượng Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh; xem xét lập hồ sơ trình T.Ư Giáo hội tấn phong giáo phẩm cho một số vị có đủ điều kiện; tạo điều kiện cho các Tăng Ni theo học tại các học viện, trường trung cấp; duy trì tổ chức các trường hạ theo truyền thống An cư hàng năm; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật dà cho các Phật tử...


Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 5
 

Sau phần tham luận của các đại biểu tham dự đại hội, BTS khóa IV (2012-2017) đã tuyên bố mãn nhiệm.

TT.Thích Thanh Quyết trình danh sách dự kiến nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam khóa V trước đại hội. HT.Thích Thanh Nhiễu lấy ý kiến của đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách BTS nhiệm kỳ mới với 47 thành viên, 17 vị trong ban thường trực. TT.Thích Thanh Quyết tiếp tục được suy cử đảm nhận làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam khóa V (2017-2022).


Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 6
 
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tới đại hội - nhấn mạnh: "T.Ư Giáo hội tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, cũng như chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Những thành quả mà BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua là những tiền đề, những thành quả dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022".Với những thành quả đó, Hòa thượng mong rằng BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.Trong dịp này, BTS GHPGVN khóa 2012-2017 được T.Ư GHPGVN tặng bằng tuyên dương công đức vì đã có thành tích trong công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua.
dsc_5963_jpg.jpg

Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ V ảnh 8
  Đón nhận bằng tuyên dương của T.Ư GHPGVN và bằng khen của chính quyền

UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng bằng khen tới các Tăng Ni có thành tích  trong công tác Phật sự trong thời gian qua.

 

Phúc Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày