Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về tổ đình Ấn Quang tưởng niệm cựu học Tăng Phật học đường Nam Việt

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện, tưởng niệm cựu học Tăng Long Nguyệt, đồng liêu Phật học đường Nam Việt, vừa từ trần tại Nhật Bản - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện, tưởng niệm cựu học Tăng Long Nguyệt, đồng liêu Phật học đường Nam Việt, vừa từ trần tại Nhật Bản - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-12, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã về tổ đình Ấn Quang, nơi từng là Phật học đường Nam Việt thời Chấn hưng giữa thế kỷ XX, thắp hương tưởng niệm cựu học Tăng đồng liêu.
Đại lão Hòa thượng dâng hương trước Tổ đường Ấn Quang

Đại lão Hòa thượng dâng hương trước Tổ đường Ấn Quang

Sau khi dâng hương lễ Tổ, Đại lão Hòa thượng đã thắp hương tưởng niệm trước linh vị và di ảnh của cựu học Tăng Phật học đường Nam Việt Long Nguyệt (thế danh Quách Thanh Minh), vừa từ trần tại Nhật Bản ở tuổi gần 90.

Dịp này, Đại lão Hòa thượng hồi ức về môi trường đào tạo Tăng tài của Phật học đường Nam Việt, trong đó có cựu học Tăng đồng liêu xuất sắc Long Nguyệt.

Theo đó, Hòa thượng cho biết Thầy Long Nguyệt nổi bật với tính cách năng động, rất hào hứng trong việc tiếp nhận các phương tiện giao tiếp thời đại, thích học ngoại ngữ.

Châm trà mời bạn cũ

Châm trà mời bạn cũ

Thầy là một trong những vị được quý Hòa thượng Ban Giám đốc Phật học đường Nam Việt chọn gởi đi du học tại Nhật Bản năm 1965, cùng thời với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Sang Nhật, với tinh thần tuổi trẻ, Thầy theo học ngành Kinh doanh với ý nguyện mang kỹ năng quản trị về giúp quý Hòa thượng tại quê nhà ổn định công việc tài chánh hậu thuẫn lâu dài cho các Phật sự.

Đại lão Hòa thượng chia sẻ về môi trường đào tạo Tăng tài Phật học đường Nam Việt và các học Tăng đồng học, trong đó có Thầy Long Nguyệt - một trong những vị được quý Hòa thượng Ban Giám đốc chọn gởi sang Nhật Bản để du học

Đại lão Hòa thượng chia sẻ về môi trường đào tạo Tăng tài Phật học đường Nam Việt và các học Tăng đồng học, trong đó có Thầy Long Nguyệt - một trong những vị được quý Hòa thượng Ban Giám đốc chọn gởi sang Nhật Bản để du học

Năm 1973, Thầy hồi hương theo lời gọi về của Hòa thượng Thích Thiện Hòa, được cử làm Tổng Thư ký Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang.

Năm 1975, Thầy trở lại Nhật Bản và sống tại đây một cách thầm lặng cho đến ngày mãn duyên, tu học theo truyền thống Tịnh độ tông của Phật giáo Nhật Bản.

“Huynh đệ cần phải luôn nhớ nghĩ về lý duyên khởi mà Đức Phật đã dạy; đủ duyên, đúng lúc thì nhất định mọi việc sẽ thành tựu, làm Phật sự cốt ở hạnh nguyện và sự tinh tấn, bền bỉ; còn mọi tính toán, dù giỏi như thế nào, khát vọng mà không hợp với đạo thì sẽ khó đưa đến kết quả như ý.”, Đại lão Hòa thượng nhắn nhủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày