Chùa Phương Hòa (huyện Xuân Lộc) tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-8, tại chùa Phương Hòa, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu.
Chư tôn đức tổ chức lễ cầu nguyện tại chánh điện chùa Phương Hòa

Chư tôn đức tổ chức lễ cầu nguyện tại chánh điện chùa Phương Hòa

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Thiện Hoằng, Hòa thượng Thích Như Thanh, Hòa thượng Thích Huệ Nhẫn, Hòa thượng Thích Thiện Đồng, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng chư tôn đức huyện Xuân Lộc và huyện, thị, Phật tử thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chư tôn đức đã thực hiện nghi thức lễ Vu lan – Báo hiếu, cầu nguyện âm siêu dương thới, lễ cài hoa hồng Vu lan đến chư tôn đức và Phật tử bày tỏ tri ân hai đấng sinh thành.

Phật tử cài hoa hồng nhân lễ Vu lan

Phật tử cài hoa hồng nhân lễ Vu lan

Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Phương, trụ trì chùa Phương Hòa đã tổ chức lễ chung thất hương linh cố Ưu-bà-di Huỳnh Thị Đầm - pháp danh Diệu Huệ, là thân mẫu của Thượng tọa Thích Huệ Phương, bà là một vị đại thí chủ đã hiến cúng mảnh đất của gia đình để xây dựng, thành lập ngôi già lam để có chỗ tu học cho chư Tăng, Phật tử và hoằng truyền chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày