Đại sứ quán VN tại Vương quốc Bỉ tổ chức cầu an

GNO - Ngày 10-2 (nhằm ngày 11-1-Giáp Ngọ), Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức lễ cầu an cho đông đảo kiều bào, lưu học sinh và cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam đang học tập và công tác tại Vương quốc Bỉ.

img_3969-1042c_jpg.jpg

ĐĐ.Thích Hoàng Tất chủ trì buổi lễ, chia sẻ lời Phật dạy với bà con Phật tử Việt kiều

Chủ trì buổi lễ cầu an diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam, ĐĐ.Thích Hoàng Tất, trụ trì chùa Ruabe tại Cộng hòa Pháp đã nhắc lại lời dạy của Đức Phật, rằng đối với con người cần có tấm lòng bao dung, độ lượng và thành tâm, để học những điều hay lẽ phải ở đời, giúp đỡ yêu thương đồng loại.

Đại đức Hoàng Tất cũng đã chia sẻ nỗi niềm mong nhớ quê hương, đất nước, tiên tổ của kiều bào mỗi khi mùa xuân mới về và kêu gọi sự đoàn kết của đồng bào xa xứ, luôn hướng về cội nguồn để đùm bọc yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau…

dsc_0011-1042c_jpg.jpg
dsc_0025-1042c_jpg.jpg

Đông đảo bà con Việt kiều, Phật tử tại Bỉ đã về dự lễ cầu an đầu năm tại Đại sứ quán VN

Dịp này, ĐĐ.Thích Hoàng Tất đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn những nỗ lực đóng góp vì sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Đại sứ Phạm Sanh Châu, người đã tạo điều kiện tổ chức lễ cầu an chung lần đầu tiên cho cộng đồng kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ, giúp cộng đồng kiều bào gắn kết với nhau hơn, góp phần cổ vũ tinh thần của kiều bào thể hiện tình cảm hướng về quê hương, đất nước, về người thân và gia đình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày