Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú An cư kiết hạ hàng Thượng tọa
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú An cư kiết hạ hàng Thượng tọa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Tăng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 vào sáng 3-6, tại hạ trường chùa Sắc tứ Khải Đoan.
Chư Tăng tác pháp an cư

Chư Tăng tác pháp an cư

Chứng minh và cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng ban Tăng sự, viện chủ chùa Sắc tứ Khải Đoan; cùng chư tôn đức Ban Trị sự.

Theo truyền thống của hàng xuất gia, hàng năm chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ để an cư ba tháng hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - huệ. Mùa An cư là cơ hội quý báu để mỗi hành giả xuất gia tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Chư Tăng tác pháp đại chúng

Chư Tăng tác pháp đại chúng

Buổi lễ tác pháp An cư kiết hạ có 181 hành giả toàn tỉnh tham dự, trong đó có 40 hành giả cấm túc an cư ở hạ trường Sắc Tứ Khải Đoan và 141 hành giả tùng hạ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và đại chúng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang làm Thiền chủ hạ trường.

Tại chánh điện, Hòa thượng Thiền chủ thành kính niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành nghi lễ tác pháp kiết giới an cư, khai chung bảng, mở đầu mùa an cư theo truyền thống trong ba tháng. Toàn thể đại Tăng nhất tâm, thành kính đảnh lễ Tam bảo, cung đối trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Chư tôn thiền đức thực hiện tác pháp an cư như luật định với tinh thần hòa hợp, thanh tịnh đúng với bản thể của Tăng-già.

Khai chung bảng

Khai chung bảng

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có 3 hạ trường: Chư Tăng hệ phái Bắc tông an cư tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ an cư tại tịnh xá Ngọc Quang, chư Ni an cư chùa Dược Sư. Thời gian kiết giới lúc 8 giờ ngày 16-4 Âm lịch, xả giới lúc 8 giờ ngày 16-7 Âm lịch.

Lễ tác pháp an cư của chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Lễ tác pháp an cư của chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Tại buổi lễ, chư tôn đức cũng thảo luận và thống nhất một số vấn đề quan trọng về kiết giới an cư, thời gian Bố-tát hàng tháng bắt đầu vào lúc 7 giờ trong các ngày 14 và 30 Âm lịch (ngày 29 tháng thiếu); tổ chức khóa học gia giáo, thành lập Ban Quản trị tự viện, báo cáo tổ chức Phật đản cho TƯGH…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 14-6 để công chúng yêu nghệ thuật tham quan

Huế: Triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Như Thủy An

GNO - Sáng ngày 4-6, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Q.Thuận Hóa, TP.Huế), chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo văn nghệ sĩ, cùng quý thân hữu của họa sĩ đã đến tham dự, chúc mừng triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Như Thủy An.
Phước huệ song tu của người Phật tử tại gia

Phước huệ song tu của người Phật tử tại gia

NSGN - Phước huệ song tu là phương thức tu tập và hành trì cần phải có đối với bản thân mỗi người Phật tử tại gia, ngay trong cuộc sống hiện tại, mục đích là để khai trí, đạt được an lạc và hạnh phúc.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An (1927-2025)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An (1927-2025)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, viện chủ tổ đình Kim Huê - TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin hàng ngày