[ẢNH] Đắk Lắk: Diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Đoàn xe hoa diễu hành trên các tuyến phố chính của TP.Buôn Ma Thuột
Đoàn xe hoa diễu hành trên các tuyến phố chính của TP.Buôn Ma Thuột
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-4-Quý Mão (1-6-2023), diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 buổi thứ 2 được tiếp tục diễn ra trên các tuyến phố chính của TP.Buôn Ma Thuột.
Rực rỡ đoàn xe diễu hành tạo nét vui tươi mùa Khánh đản Đức Thế Tôn

Rực rỡ đoàn xe diễu hành tạo nét vui tươi mùa Khánh đản Đức Thế Tôn

Đoàn diễu hành xe hoa có 24 xe, trong đó có 9 xe hoa đến từ các tự viện: Khải Đoan, tịnh xá Ngọc Quang, tịnh xá Ngọc Thành, A Dục, Thọ Thành, Phổ Đà, Hải Triều Âm, Phước Hòa, Lộc Uyển và 15 xe hoa do Giáo hội Thành phố đảm trách.

Đoàn diễu hành gồm xe hội mô tô Đắk Lắk, xe hoa tiêu, tiếp đến xe Ban Tổ chức, xe rước chư tôn đức, xe đoàn lân sư rồng của Gia đình Phật tử Khải Đoan và xe máy Phật tử tháp tùng.

Thời gian tập trung là 17 giờ, xuất phát vào 18 giờ. Theo lộ trình đã được cơ quan chức năng cho phép, trong buổi diễu hành lần thứ 2 lộ trình bắt đầu từ chùa Khải Đoan - Phan Bội Châu - Mai Xuân Thưởng - Y Ngông - Lê Duẫn - Võ Văn Kiệt - ngã tư Duy Hoà - Võ Văn Kiệt - Lê Duẫn - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Nguyễn Công Trứ - Lê Hồng Phong - Trần Phú - Nguyễn Tri Phương - Phan Bội Châu - chùa Khải Đoan.

Người dân, Phật tử đón đoàn diễu hành qua các tuyến đường chính của Thành phố

Người dân, Phật tử đón đoàn diễu hành qua các tuyến đường chính của Thành phố

Khi diễu hành qua các tuyến đường chính của Thành phố, đoàn diễu hành đã thu hút một số lượng lớn người dân quan tâm đón xem, nhất là các em thiếu niên nhi đồng. Không khí nơi đoàn xe đi qua vô cùng hân hoan, hạnh phúc... Những chiếc xe hoa rực rỡ ánh đèn, sắc cờ Phật giáo, tôn tượng Đản sanh, thanh âm nhạc thiền, các hình ảnh minh họa về cuộc đời Đức Phật, các biểu tượng chủ đề Đức Phật Đản sanh, Chuyển pháp luân... đã tạo ấn tượng đặc biệt, có ý nghĩa giới thiệu hình ảnh của Đức Phật cùng với giáo lý cao quý của Ngài đến với đông đảo mọi tầng lớp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày