Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

 Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột tổ chức họp chuẩn bị công tác Đại lễ Phật đản, vào sáng 18-3, tại văn phòng Ban Trị sự.
Đại đức Thích Nguyên Huấn chủ trì buổi họp

Đại đức Thích Nguyên Huấn chủ trì buổi họp

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột. Chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Theo đó, các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản gồm: Thiết trí lễ đài chính của Phật giáo TP, thiết trí lễ đài Phật đản tại gia, hoạt động diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản, giáo phần trang trí xe hoa do Ban Trị sự Phật giáo TP đảm trách, phần trang trí xe hoa truyền thống do các đơn vị tham gia thực hiện, Gia đình Phật tử Khải Đoan phụ trách hoạt động thi giáo lý, chương trình buffet chay dự kiến sẽ tổ chức tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Chư tôn đức cũng lưu tâm đến ý nghĩa công tác thiết trí cúng dường Phật đản nhằm đưa hình ảnh của Đức Phật, ý nghĩa ngày đản sanh của Đức Thế Tôn và chân lý của Như Lai quảng đại sâu rộng đến nhân dân Phật tử trên địa bàn thành phố...

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Buổi họp cũng thảo luận công tác tổ chức khóa tu mùa hè năm 2023, dự kiến thời gian từ ngày 16 đến ngày 20-5 Âm lịch, dự kiến địa điểm tổ chức Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, viện dưỡng lão chùa Phổ Minh, chùa Phước Hòa, thiết trí xe hoa rước Phật, triển lãm, văn nghệ, ẩm thực...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày