Đắk Lắk: Chùa Phổ Minh rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát

Thực hiện nghi thức sái tịnh đúc tôn tượng tại chùa Phổ Minh
Thực hiện nghi thức sái tịnh đúc tôn tượng tại chùa Phổ Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, lễ chú nguyện rót đồng đúc 15 tôn tượng Bồ-tát và chư vị lịch đại Tổ sư diễn ra trang nghiêm tại chùa Phổ Minh, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Về chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Thiện Trụ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGHVN tỉnh Bình Định, Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện thị, chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện, Phật tử các đạo tràng về tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Huấn thay lời Ban Tổ chức đã nêu lên lý do và ý nghĩa của việc rót đồng đúc tôn tượng đồng thời ghi nhận công đức của các Phật tử phát tâm hỷ cúng là gia đình Phật tử La Mỹ Linh; gia đình Phật tử Bùi Trường Phong; gia đình Phật tử La Ích Bình và Phật tử chùa Phổ Minh.

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật và cử hành lễ sái tịnh, chú nguyện quanh khu vực đúc tôn tượng chư vị Bồ-tát, chư vị lịch đại Tổ sư tiền bối hữu công với đạo pháp và dân tộc.

Công trình đúc đồng gồm có các tôn tượng Địa tạng Bồ-tát; Tam tổ Trúc Lâm; Tam tòa Thánh mẫu; Đức Quốc Tổ Hùng Vương và nhị vị tướng lĩnh: Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Gióng lộ thiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được diễn ra trong khuôn viên chùa Phổ Minh.

Sái tịnh công trình đúc tôn tượng Bồ-tát và tượng chư vị lịch đại Tổ sư

Sái tịnh công trình đúc tôn tượng Bồ-tát và tượng chư vị lịch đại Tổ sư

Công trình do các nghệ nhân đến từ làng đúc đồng thuộc công ty Thuấn Dung, tỉnh Nam Định tiến hành. Ngoài ra, chư tôn đức và Phật tử tín tâm đã dâng cúng kim loại bằng vàng, bạc vào dòng đồng đang được chảy vào khuôn.

Được biết, chùa Phổ Minh Đại đức Thích Trí Minh, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk làm trụ trì. Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Vĩnh Nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày