Đắk Lắk: Lễ đặt đá xây dựng chùa Thiện Hòa

Chư tôn đức chứng minh tại lễ đặt đá xây dựng chùa Thiện Hòa
Chư tôn đức chứng minh tại lễ đặt đá xây dựng chùa Thiện Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-9, tại chùa Thiện Hoà, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk diễn ra lễ đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.
Nghi lễ sái tịnh

Nghi lễ sái tịnh

Chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, địa phương sở tại.

Theo đó, vào năm 2007 một số Phật tử người miền Trung, miền Bắc xa quê lập nghiệp đã mượn tạm nhà Phật tử Trần Tấn Đạo để tu tập sinh hoạt vào những ngày lễ.

Năm 2012, đạo tràng lại mượn nhà Phật tử Nguyễn Hữu Nhu để sinh hoạt. Đến năm 2013, Đại đức Thích Quảng Nguyện cùng bà con Phật tử mua lại mảnh đất này để xây dựng ngôi Tam bảo.

Năm 2016, Đại đức được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm trụ trì Niệm Phật đường Thiện Hòa và năm 2020 được Giáo hội trao quyết định đổi danh xưng từ Niệm Phật đường lên chùa Thiện Hòa.

Khóa lễ đặt đá

Khóa lễ đặt đá

Do cơ sở tạm bợ, nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ các điều kiện phục vụ tâm linh và tín ngưỡng cho Phật tử trong các ngày đại lễ. Được sự chứng minh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương, Đại đức Thích Quảng Nguyện đã phát nguyện xây dựng các hạng mục công trình: Nhà sinh hoạt, giảng đường, phòng tiếp khách, nhà khách, .. để Phật tử có nơi lễ bái và tu tập.

Việc xây dựng chùa Thiện Hoà nhằm mục đích vừa cải tạo hoàn thiện cơ sở vật chất được khang trang hơn, tốt đẹp hơn, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử gần xa. Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương, bạch Phật và sái tịnh xung quanh khu vực đặt viên đá, cầu nguyện cho Phật sự sớm viên thành.

Lễ đặt đá xây dựng chùa Thiện Hòa

Lễ đặt đá xây dựng chùa Thiện Hòa

Trước đó, ngày 20-9, chùa Thiện Hòa đã tổ chức trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái, đồng thời hướng nguyện công trình xây dựng được thành tựu viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày