Đắk Lắk: Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Ngân tại thị trấn M'Đrắk

Ra mắt Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Ngân (62 Quang Trung, Tổ dân phố 1, Thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk)
Ra mắt Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Ngân (62 Quang Trung, Tổ dân phố 1, Thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Ngân (tại số 62 Quang Trung, Tổ dân phố 1, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) chính thức ra mắt vào sáng 15-9.
Chính quyền tham dự

Chính quyền tham dự

Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Đại đức Thích Giác Kiến, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh; Đại đức Thích Minh Giáo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện EaKar đặc trách Phật giáo huyện M'Đrắk; Đại đức Thích Phương Trọng, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện EaKar; chư Tăng Ni huyện EaKar, huyện M'Đrắk; đại diện chính quyền và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Sư cô Thích nữ Liên Kim cùng Phật tử lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Châu Quang

Sư cô Thích nữ Liên Kim cùng Phật tử lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Châu Quang

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự tỉnh đã thông qua quyết định chấp thuận của Ủy ban Nhân dân huyện đăng ký Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Ngân tại số 62 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk với người đại diện là Sư cô Thích Nữ Liên Kim (thế danh Phạm Thị Vân), với số lượng người tham gia sinh hoạt tại thời điểm đăng ký là 192 Phật tử.

Hòa thượng Thích Châu Quang chứng minh

Hòa thượng Thích Châu Quang chứng minh

Theo đó, năm 2008, Sư cô Thích nữ Liên Kim đã có duyên đặt chân đến nơi này và bắt đầu hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tại Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Ngân. Sư cô cùng bà con nơi đây luôn mong muốn có một nơi để tu tập ổn định. Cho đến năm 2021, được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương ra quyết định chính thức công nhận nơi đây là Điểm sinh hoạt Phật giáo tập trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày