Đắk Lắk: Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương tại tịnh xá Ngọc Quang
Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương tại tịnh xá Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Ma Thuột), ngày 30-10 đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, thành viên Chứng minh Giáo đoàn 3 Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang.
Chân dung Hòa thượng Thích Giác Phương

Chân dung Hòa thượng Thích Giác Phương

Chứng minh cử hành nghi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Phùng, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn 3 - Hệ phái Khất sĩ (trụ trì tịnh xá Ngọc Tòng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, các huyện thị; chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, cùng Phật tử tham dự hộ niệm.

Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương

Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và cử hành lễ nhập kim quan theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ. Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh nhục thân của Hòa thượng đến Giác linh đường nhập kim quan. Sau lễ nhập kim quan, môn đồ đệ tử đã thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng và thọ tang.

Tại thiền thất

Tại thiền thất

Hòa thượng Thích Giác Phương, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk; chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột, Thành viên Chứng minh Giáo đoàn 3 - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 27 phút, ngày 29-10-2022 (5-10-Nhâm Dần) tại tịnh xá Ngọc Quang, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; trụ thế 91 năm, 47 Hạ lạp.

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Quang (22 Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lễ viếng từ ngày 30-10 đến ngày 1-11-2022 (6 đến ngày 8-10-Nhâm Dần). Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 2-11-2022 (9-10-Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng đến Đài hỏa táng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trà-tỳ.

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh nhục thân của Hòa thượng đến Giác linh đường

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh nhục thân của Hòa thượng đến Giác linh đường

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng nhập kim quan

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột

Chư Ni

Chư Ni

Phật tử đồng hộ niệm trong tiếng niệm Phật

Phật tử đồng hộ niệm trong tiếng niệm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày