Đắk Lắk: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Thiệu, Hòa thượng Thích Quang Huy tại chùa Khải Đoan

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Thiệu, Hòa thượng Thích Quang Huy tại chùa Khải Đoan
Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Thiệu, Hòa thượng Thích Quang Huy tại chùa Khải Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-10 (2-10-Nhâm Dần), tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuột) đã trang nghiêm cử hành lễ húy nhật nhị vị Hòa thượng đệ nhất và Đệ ngũ trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan.
Dâng hương tưởng niệm

Dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; các huyện thị, các Ban trực thuộc GHPGVN tỉnh; các chùa, tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Đức Thiệu; Hòa thượng Thích Quang Huy tại chùa Khải Đoan.

Lễ húy nhật nhị vị Hòa thượng nguyên trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan là dịp ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của chư vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội tiền nhiệm đối với Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đắk Lắk.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đắk Lắk tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đắk Lắk tưởng niệm

Theo đó, Hòa thượng Thích Đức Thiệu thế danh là Bùi Xuân Quang, pháp danh Nguyên Minh, tự Đức Thiệu, hiệu Hải Ấn, thuộc dòng Lâm tế Chánh tôn đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Kỷ Mùi (1919) tại làng Nam Phổ Trung, xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng xuất gia năm 1926, sau đó được Hòa thượng Thích Trí Thủ nhận làm đệ tử. Trải qua quá trình tu học và đảm nhận nhiều Phật sự, năm 1950, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Trung phần đề cử đảm nhận chức vụ Đệ nhất trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan.

Khóa lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh

Khóa lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh

Năm 1957, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo cử về đảm nhận trụ trì chùa Bửu Thắng, Pleiku và Hòa thượng tiếp tục đảm nhận Phật sự nhiều tỉnh ở Nam Trung phần. Năm 1964, Hòa thượng được Viện Hóa đạo GHPGVNTN công cử về làm Chánh Đại diện Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đến năm 1967.

Năm 1987, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, trụ trì tổ đình Linh Quang TP.Đà Lạt viên tịch. Hòa thượng đảm nhận trụ trì tổ đình Linh Quang và trùng tu chùa Liên Trì, trụ trì cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng Thích Đức Thiệu xả bỏ báo thân ngày 11-10 năm Quý Dậu (1993) tại tổ đình Linh Quang, TP.Đà Lạt. Hòa thượng trụ thế 75 năm, 45 Hạ lạp. Bảo tháp Hòa thượng được tôn trí tại chùa Liên Trì, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trang nghiêm lễ tưởng niệm

Trang nghiêm lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Quang Huy, thế danh Đinh Văn Hương, pháp danh Tâm Trung, tự Hưng Quang, đạo hiệu Quang Huy, thuộc dòng lâm tế chánh tông đời thứ 43. Hòa thượng sinh năm Nhâm Thân (1932), tại làng Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa.

Sau quá trình tu học, năm 1963, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Trung phần đề cử đảm nhiệm Đệ ngũ trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Sau 30 năm với cương vị trụ trì Khải Đoan, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Hòa thượng đã đóng góp nhiều công sức xây dựng và kiến tạo các công trình và thành lập nhiều khuôn hội Phật giáo tại tỉnh Đắk Lắk.

Chư tôn đức các huyện thị về chùa Khải Đoan dâng hương, hoa tưởng niệm ân sư

Chư tôn đức các huyện thị về chùa Khải Đoan dâng hương, hoa tưởng niệm ân sư

Hòa thượng đã kiến tạo Điện Quan Thế Âm mở rộng chánh điện Khải Đoan, phát triển hệ thống giáo dục Trường Trung Tiểu học Bồ Đề Huệ Năng, thành lập cô nhi viện Kiều Đàm, nâng cấp nhà Tăng của chùa. Đặc biệt, Hòa thượng đã lãnh đạo vận động thành lập GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và nhiều Phật sự quan trọng khác.

Hòa thượng xả bỏ báo thân vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 3-10-Quý Dậu (16-11-1993), trụ thế 62 năm, 40 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ hội mùa Hoa Ban (năm 2025) do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên tổ chức - Ảnh: Thích Đức Thành

Thượng tọa Thích Đức Thiện: “Chú trọng lựa chọn những Tăng Ni có đạo hạnh, năng lực, tâm huyết để phụng sự”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 19, 20-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên có cuộc trao đổi với Báo Giác Ngộ.
Nhà giáo dục Phật giáo

Nhà giáo dục Phật giáo

NSGN - Đức Phật ra đời khai mở con đường giác ngộ, giúp chúng sinh tu hành hết khổ, an vui. Nói đến đạo Phật, mọi người nghĩ ngay đến Đức Phật, đến giáo pháp, Tăng đoàn và việc tổ chức tu học. Tuy Đức Thế Tôn đã vào Niết-bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn lưu truyền rộng rãi.
Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra hai ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

[Ảnh] Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV sẵn sàng đón tiếp đại biểu

GNO - Những ngày qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khẩn trương chuẩn bị, đến nay các hoạt động trang trí, khánh tiết tại khu vực diễn ra đại hội và các tự viện trên địa bàn được hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp đại biểu.

Thông tin hàng ngày