Dak Lak: Tổ chức hội nghị sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm-2009

(GNO-Đaklak): Sáng ngày 27-7-2009, tại Hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan, Thường trực BTS THPG Daklak đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm. Chứng minh hội nghị có HT. Thích Giác Dũng, UV HĐTS, chứng minh BTSPG tỉnh; TT. Thích Châu Quang - Trưởng BTS, TT. Thích Giác Chí - Phó thường trực BTS và HT. Thích Giác Thanh - Phó BTS đồng chủ toạ hội nghị.

Tham dự có 125 đại biểu Tăng Ni, cư sĩ thành viên BTS PG tỉnh, BĐD Huyện hội và các chùa, tịnh xá, tịnh thất, NPĐ trong tỉnh. Đại diện UBMTTQ tỉnh, Phòng Nội vụ TP. Buôn Ma Thuột cùng đến dự.

daklak_1.JPG
daklak_2.JPG
daklak_3.JPG
daklak_4.JPG

Ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử - NK 2007-20012

daklak_6.JPG
daklak_7.JPG

Sau lời Khai mạc Hội nghị của Thượng toạ Trưởng ban Trị sự, TT. Thích Giác Tiến đã thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2009. Qua đó, một số công tác nổi bật đã thực hiện được trong 6 tháng vừa qua gồm có:

- Tăng sự: Tổ chức ACKH PL.2553 có 155 Tăng Ni. Bổ nhiệm trụ trì 9 vị. Đăng ký hoạt động tôn giáo tại cơ sở tự viện 15 Tăng Ni. Giới thiệu Tăng Ni đi thọ giới đàn tại Bình định, TP.HCM, Vũng tàu và Long An.

- GDTN: Giới thiệu Tăng Ni dự thi vào các trường Trung cấp, Cao đẳng và Học viện tại Bình Định, Đồng nai và TP.HCM.

- Hoằng pháp: Trong tuần lễ Phật đản PL.2553 tổ chức thuyết giảng tại 12 điểm ở các huyện, kết hợp trao tặng 500 phần quà và kinh sách băng đĩa cho đồng bào nghèo và thiểu số. Tổ chức thuyết giảng Phật pháp thường xuyên vào tối thứ 3,5,7 tại chùa Sắc tứ Khải đoan và sáng Chủ nhật tại Tịnh xá Ngọc Quang. Khai giảng năm thứ 3 lớp giáo lý căn bản tại TP. Buôn Ma Thuột. Cử 9 thành viên BHP tham dự Khoá Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Đà Nẳng.

- HDPT: Thành lập Ban HDPT tỉnh gồm 29 thành viên, do ĐĐ.Thích Trí Minh làm Trưởng ban. Phân ban CSPT thành lập thêm nhiều đạo tràng BQT, niệm Phật, tu thiền ở khu vực thành phố và các huyện hội. Phối hợp với Ban HP tổ chức 2 khoá tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử tại chùa Phổ Minh và Nam Thiên qui tụ hơn 1000 trại sinh. Phân ban GĐPT tổ chức Trại huấn luyện bậc Kiên, Trì, Định, Lực (3 khoá), có 351 trại sinh tham dự. Tổ chức Trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang có 199 trại sinh tham dự.

  - Văn hoá: Phat hành NS. ô Ưu số 35 (Thành Đạo) và 36 (Phật Đản) gồm 9500 bản. Hoàn tất việc phiên dịch và hiệu đính cuốn Nghi thức tụng niệm bằng song ngữ Việt - Êdê, đang lập thủ tục xuất bản. Đang biên soạn cuốn lược sử chùa Daklak.

 - TTXH: Trao tặng 6 nhà tình thương trị giá 110.000.000đ. Ủng hộ quỹ Vì người nghèo của UBMTTQ tỉnh phát động 162.847.000đ. Tặng quà cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số, bệnh nhân tâm thần…336.626.000đ. Ngòai ra các đoàn Từ thiện Phật giáo chùa Phật Quang tỉnh - BRVT, TP.HCM đã đến tặng quà , khám bệnh phát thuốc cho đồng bào nghèo tại các Huyện Ea Soup, Lak, Krông Na và xây 2 cầu bêtông tại Huyện Lak…544.000.000đ.

 Ban Trị sự cũng đã công bố quyết định và ra mắt Ban HDPT tỉnh nhiệm kỳ 2007-2012. ĐĐ. Thích Tri Minh - Trưởng ban đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước hội nghị.

Phần đóng góp ý kiến của đại biểu hội nghị tập trung thảo luận các Phật sự của 6 tháng cuối năm 2009, trước mắt là huy động toàn lực để phối hợp với Ban HDPT.TƯ tổ chức thành công Khoá Hội thảo ngành HDPT các tỉnh thành Tây Nguyên và Miền Trung vào thượng tuần tháng 8-2009.Ngoài ra các đơn vị phản ảnh việc lập thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận QSDĐ ở các cơ sở thờ tự là quá nhiêu khê đề nghị BTS Tỉnh hội can thiệp với các cơ quan chức năng của tỉnh. Về việc này, Ông Nguyển Ngọc Khương - Phó phòng Nội vụ TP. Buôn Ma Thuột đã giải đáp và hướng dẫn một số thủ tục đã qui dịnh trong Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Quyết dịnh 22/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày